Thursday, April 18, 2024

Bão Matthew làm Florida đóng cửa trường học, ra lệnh di tản

FOR LAUDERDALE, Florida (NV) – Hàng trăm ngàn người người có thể đang ở trong vùng tâm bão Matthew khi cơn bão này ập vào ba tiểu bang miền Ðông Hoa Kỳ hôm Thứ Tư, nhưng cho đến nay, không ai di tản cả, theo tin CNN.

Tại Charleston, South Carolina, nơi có thể bị bão đánh mạnh vào cuối tuần, một số người đang đóng ván che tường nhà.

Thống Ðốc Nikki Haley đang suy tính có nên ra lệnh di tản khoảng 1 triệu dân sống dọc theo bờ biển hay không.

Tuy nhiên, các giới chức tại cả ba tiểu bang Florida, South Carolina, Georgia đều đưa ra cảnh báo.

Tại Florida, Thống Ðốc Rick Scott cảnh báo cư dân vùng bão có 24 giờ để chuẩn bị, hoặc tốt nhất là nên di tản.

Hơn 1.5 triệu cư dân Florida đang sống trong 12 quận hạt bị ra lệnh di tản.

Trung Tâm Bão Quốc Gia không nói là bão Matthew sẽ ập vào Florida, nhưng nói rằng trung tâm bão sẽ “rất gần” bờ biển Ðại Tây Dương, có thể ở cấp 4.

Nếu bão Matthew không ập vào, Florida cũng sẽ bị gió mạnh và mưa lớn, ông Scott nói.

Cho tới nay, cơn bão này đã làm 15 người thiệt mạng và phá hủy nhiều nhà tại các quốc gia vùng biển Caribbean.

Mời độc giả xem video: Bệnh lạ làm tê liệt trẻ nhỏ lại tái phát tại Mỹ

Cho tới tối Thứ Tư, bão Matthew có mức gió giật 115 dặm/giờ và đi qua quần đảo Bahamas, Trung Tâm Bão Quốc Gia cho biết.

Tổng Thống Barack Obama cũng đưa ra cảnh báo là mọi người nên chú ý cơn bão và thi hành nghiêm túc bất cứ lệnh di tản nào. Tổng thống nói rằng nếu trung tâm bão ập vào Florida, nó sẽ “tàn phá kinh khủng.”

Thống Ðốc Scott cũng ra lệnh 1,500 binh sĩ Vệ Binh Quốc Gia trong tình trạng sẵn sàng.

Ông cũng lập đi lập lại rằng bão Matthew có thể “tàn phá dữ dội” tới mức chưa từng có kể từ khi bão Andrew ập vào Miami năm 1992.

Theo hãng thông tấn AP, tại South Carolina, lệnh di tản dự trù được thi hành vào lúc 3 giờ chiều, nhưng đường sá đã kẹt cứng vào lúc sáng trên xa lộ liên bang I-26 vì dân chúng muốn ra đi trước khi bão tới. Xăng dầu cũng rất khan hiếm lúc này, với ít nhất gần chục trạm xăng ở Mount Pleasant hết xăng bán và các trạm khác đầy xe nối đuôi chờ đến lượt mua.

Tại Florida, Walt Disney World thông báo hôm Thứ Tư là tất cả các khu giải trí và nghỉ mát của họ đều đang hoạt động bình thường trong lúc giới chức trách nhiệm theo dõi tình hình bão. Họ đề nghị những khách dự trù viếng thăm Disney hãy theo dõi tình hình thời tiết từ các cơ quan truyền thông.

Các giới chức tiểu bang đang lo ngại về sự thờ ơ của dân chúng trước các tin tức về bão, nhất là ở vùng Nam Florida, nơi chưa từng có trận bão lớn nào trong 11 năm qua.

Tại Miami-Dade County, nơi có học khu lớn nhất tiểu bang Florida, giới hữu trách nói rằng họ theo dõi trận bão vào sáng ngày Thứ Tư trước khi có quyết định đóng cửa trường hôm Thứ Năm và Thứ Sáu.

Từ Broward County cho tới Space Coast, nơi báo động bão đang có hiệu lực, giới hữu trách đã đóng cửa trường cho cả tuần. Một số trường cũng cho học sinh về nhà sớm hôm Thứ Tư. (V.Giang, Ð.D.)

MỚI CẬP NHẬT