Monday, April 22, 2024

Bệnh cúm lan tràn 40 tiểu bang Mỹ

Hoa Kỳ (NV) – Các viên chức y tế trên toàn 50 tiểu bang Hoa Kỳ đang thúc dục dân chúng đi chích ngừa cúm. Lời thúc dục này được đưa ra trong bối cảnh bệnh cúm đang lan rộng tại 40 tiểu bang và Puerto Rico khiến 15 người chết, trong đó 7 người thiệt mạng vào tuần lễ cuối cùng của Tháng Giêng 2016.

Theo bản báo cáo của Trung Tâm Kiểm Soát Và Phòng Ngừa Dịch Bệnh (CDC) thì đã có 12,000 trường hợp bị nhiễm virut cúm loại A. Bản báo cáo cho biết dịch cúm đang lên cao điểm tại 15 khu vực và những tiểu bang bị nặng nhất là New Jersey, Kansas, Missouri, Oklahoma, Pennsylvania, New York and South Carolina.

“Chúng ta đang đối diện cao điểm của dịch bệnh cúm thường xẩy ra trong thời điểm cuối Tháng Giêng và giữa Tháng Hai như mọi năm”, bác sĩ David Topham thuộc Đại học Rochester nói.

Hiện nay, Trung Tâm Kiểm Soát Và Phòng Ngừa Dịch Bệnh đang phối hợp với các cơ sở y tế để khuyến khích mọi người chích ngừa cúm nhằm bảo vệ sức khỏe và tránh lây lan bệnh cho người khác.

Bác sĩ James Steinberg, giám đốc văn phòng y tế Emory Healthcare, nhắc nhở: “Dù bệnh cúm đang ở cao điểm nhưng vẫn chưa muộn để mọi người chích thuốc ngừa bệnh cho chính bản thân mình và cho người khác.” (Đ.Q.A.T)

MỚI CẬP NHẬT