Tuesday, April 23, 2024

Bệnh viện cựu chiến binh: 592 người nhiễm viêm gan và HIV

TOMAH, Wisconsin (NV) – Một nha sĩ làm việc tại bệnh viện thuộc Bộ Cựu Chiến Binh ở Wisconsin từ chức, sau khi 592 người được cho có thể bị nhiễm HIV và viêm gan B và C trong lúc chữa trị.

Theo UPI, giới chức bệnh viện Tomah Veterans Affairs Medical Center hôm Thứ Sáu loan báo, viên nha sĩ, người đặt các cựu chiến binh vào tình trạng hiểm nghèo do xài lại đồ dùng rồi, vừa từ chức sau khi được thuyên chuyển qua làm việc hành chánh.

Bệnh viện Tomah VA mở cuộc điều tra sau khi một phụ tá báo cáo về việc người nha sĩ này xài dụng cụ y khoa cá nhân và sử dụng lại sau mỗi lần dùng, vi phạm qui định của VA.

Người nha sĩ không được tiết lộ danh tính làm việc cho bệnh viện và đã từng điều trị cho 592 bệnh nhân, mà tất cả đều được thông báo, rằng họ có thể bị lây nhiễm một số bệnh.

Người nha sĩ này dự trù phải ra trình diện trước một hội đồng điều tra trước khi chính thức từ chức.

Ông Ron Johnson, thượng nghị sĩ liên bang thuộc đảng Cộng Hòa, và Chủ Tịch Hạ Viện Paul Ryan, cả hai đều cùng tiểu bang Wisconsin, kêu gọi người nha sĩ từ chức sau khi nghe công bố, rằng đương sự vẫn ở lại phục vụ với công việc hành chánh.

Ông Ryan nói: “Tin này không những đau lòng mà còn làm cho người nghe thêm phẫn nộ. Làm thế nào mà các cựu chiến binh của chúng ta lại có thể bị đối xử bất cẩn đến như vậy, trách nhiệm nằm ở đâu?” (TP)

MỚI CẬP NHẬT