Friday, April 19, 2024

New York biểu tình bênh vực báo chí

NEW YORK – Sáng hôm Chủ Nhật, một nhóm đông người đã tụ tập bên ngoài tòa báo The New York Times ở Manhattan, New York, biểu tình bênh vực báo chí và chống chủ trương ngăn cản truyền thông của Tổng Thống Trump, tờ The New York Times loan tin.

Một tấm biểu ngữ do một người trong nhóm biểu tình, là Norman Cohen, giương cao có hàng chữ “Truyền thống của New York là Cà-phê, Bánh Mì, và Tự Do Báo Chí.”

Cầm đầu cuộc biểu tình là nhóm Get Organized BK có khuynh hướng chống Tổng Thống Trump, với mục đích phản ứng chống quyết định được Tòa Bạch Ốc đưa ra vào hôm Thứ Sáu nhằm ngăn cấm một số báo chí và truyền hình, trong đó có tờ The New York Times, tham dự các buổi họp báo thường lệ của Tham Vụ Báo Chí Sean Spicer.

Những người biểu tình tuần hành từ trụ sở báo Times đến văn phòng của tờ The Wall Street Jornal và đài Fox News, rồi tới trụ sở của đài NBC tại công trường Rockefeller Plaza trước khi quay trở lại nơi tụ tập đầu tiên.

Một người biểu tình khác, là Michael Zorek, cư dân Manhattan, cất giọng hỏi lớn: “Khi tờ New York Times bị tấn công, chúng ta phải làm gì?” Ðám đông lập tức la to đáp ứng: “Ðứng lên! Ðánh trả!”

Ông Dean Baquet, chủ bút tờ The New York Times, lên tiếng ca ngợi nỗ lực bênh vực báo chí truyền thông của những người biểu tình.

Ông nói: “Qua việc chặn không cho một số ký giả báo tham gia buổi họp báo vào Thứ Sáu hằng tuần tại Tòa Bạch Ốc, Tham Vụ Báo Chí Spencer đang phá hoại các cơ chế độc lập có khả năng chất vấn mạnh mẽ việc làm của vị tổng thống đương nhiệm.” (V.P.)

Bộ Nội An Mỹ nói bắt di dân lậu chỉ nhắm vào tội phạm

MỚI CẬP NHẬT