Friday, April 19, 2024

Biểu tình ủng hộ và chống phá thai diễn ra khắp nước Mỹ

SEATTLE, Washington (AP) – Các nhà tranh đấu chống phá thai hôm Thứ Bảy mở ra các cuộc biểu tình khắp nước Mỹ, kêu gọi chính phủ liên bang ngưng trả tiền bồi hoàn cho các dịch vụ của tổ chức Planned Parenthood, tuy nhiên, tại một số thành phố, số người phản biểu tình lại đông đảo hơn nhiều.

Hàng ngàn người ủng hộ Planned Parenthood, nhiều người đội mũ màu hồng có hai tai nhọn từng thấy trong các cuộc tuần hành của phụ nữ hồi tháng qua, kéo tới tham dự một cuộc tập họp ở thành phố St. Paul, tiểu bang Minnesota, đối diện qua hàng rào cảnh sát với một nhóm chống phá thai gồm khoảng vài trăm người.

Ở Detroit, khoảng 300 người kéo đến bên ngoài một văn phòng của Planned Parenthood, phần lớn để bày tỏ sự ủng hộ tổ chức này.

Tại St. Louis, hàng ngàn người tuần hành, với nhiều người mang theo biểu ngữ màu hồng có hàng chữ “Tôi ủng hộ Planned Parenthood.”

Bà Kathy Brown, 58 tuổi, người tham dự biểu tình ở St. Paul nói rằng: “Họ làm nhiều điều để giúp đỡ phụ nữ trong lãnh vực sinh sản, không chỉ là phá thai, nhưng cũng với việc cấp thuốc ngừa thai, chống ung thư và tư vấn, cùng là nhiều dịch vụ khác.”

Trong khi đó, ông Andy LaBine, 44 tuổi, ở thành phố Ramsey, tiểu bang Minnesota, đến cùng với gia đình để biểu tình chống phá thai ở St. Paul. Ông nói ông tin rằng tổ chức Planned Parenthood đang nấp sau tấm màn cung cấp dịch vụ y tế.”

Ông LaBine nói tiếp: “Cá nhân tôi tin rằng phá thai là hành động vi phạm công lý trầm trọng nhất đối với loài người.”

Một trong những hành động đầu tiên của ông Trump sau khi nhậm chức tổng thống hồi tháng qua là cấm dùng ngân sách của chính phủ Mỹ để chi trả cho các nhóm phá thai ở ngoại quốc, hay dù chỉ là cung cấp dữ kiện về phá thai.

Phó Tổng Thống Mike Pence mạnh mẽ chống phá thai, nêu lên lý do vì ông là người Công Giáo, và Bộ Trưởng Y Tế Tom Price ủng hộ việc chấm dứt dùng tiền thuế trả cho Planned Parenthood.

Tiền của chính phủ liên bang không trả cho các vụ phá thai, nhưng tổ chức Planned Parenthood được Medicaid bồi hoàn cho các dịch vụ khác như ngừa thai và truy tầm ung thư. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT