Thursday, March 28, 2024

Bò mộng tấn công du khách cưỡi ngựa ở Custer State Park

CUSTER STATE PARK, South Dakota (AP) – Giới hữu trách cho hay một hướng dẫn viên đang đưa một gia đình du khách gồm bốn người cưỡi ngựa thăm khu lâm viên Custer State Park đã ngăn chặn được một thảm họa khi dùng ngựa của mình chặn một con bò mộng đang húc tới nhóm này.

Giám đốc khu lâm viên, ông Matt Snyder, cho hay một con bò mộng rất lớn đã tấn công nhóm này vào sáng ngày Thứ Sáu ở khu vực phía Tây Nam của khu lâm viên. Con bò húc vào khiến người nữ hướng dẫn viên té khỏi ngựa và cũng làm bốn con ngựa còn lại hoảng sợ khiến người cưỡi té xuống đất, theo bản tin của tờ báo Rapid City Journal.

Những người này được chở đến bệnh viện Custer Regional để xem xét sức khỏe dù không ai bị thương tích trầm trọng.

“Nhân viên của tôi cho hay họ ổn định. Có phần hoảng sợ nhưng nay đã hồi phục,” theo ông Snyder.

“Vụ này xảy ra rất nhanh và cô ta hứng chịu phần lớn cú húc của con bò,” ông Ryan Flick, giám đốc điều hành công ty cho hay. “Đây rõ ràng là một hành động can đảm và tôi rất hãnh diện về cô ta.”

Ông Snyder cho biết các con bò trong mùa động tình và thường có các thái độ không lường được. Với đàn bò vào khoảng 1,300 con, việc đụng độ với người cũng thường xảy ra.

“Các con vật này không được thuần hóa,” ông Snyder nói. “Chúng vẫn rất hoang dã và hoàn toàn không thể biết chúng sẽ có hành động gì. Thường thì bạn chỉ quan sát chúng từ khoảng cách xa, nhưng vào mùa này thì điều gì cũng có thể xảy ra.”

Vụ hôm Thứ Sáu là vụ thứ năm trong năm nay, kể cả hai vụ gây thương tích trầm trọng.

“Đây là điều nhắc nhở mọi người rằng nơi đây không phải là sở thú để du khách có thể vuốt ve thú vật,” ông Flick cho hay. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT