Friday, March 29, 2024

Bộ Ngoại Giao Mỹ thiếu đại sứ tại Nga, NATO và Liên Âu

WASHINGTON DC (NV) – Tại thủ đô Washington, quan ngại đang gia tăng về việc thiếu nhân sự ở Bộ Ngoại Giao để đối phó với những khủng hoảng ngoại giao trên trường quốc tế.

Theo trang mạng TheHill, khi Tổng Thống Donald Trump bắt đầu chuyến công du ra ngoại quốc lần đầu tiên, trong bối cảnh bảy trong chín chức vụ cao cấp ở Bộ Ngoại Giao dưới quyền Bộ Trưởng Rex Tillerson vẫn còn để trống, trong đó có phụ tá hàng đầu của ông, tức chức thứ trưởng.

Chỉ hai giới chức cao cấp do cựu Tổng Thống Barack Obama chỉ định là còn tiếp tục làm việc.

Trong khi chính phủ Trump đổ lỗi cho phe Dân Chủ Thượng Viện và tiến trình chuẩn thuận chậm chạp, thì một số khác lại cho là do ông Trump trễ nải trong việc đề cử người vào các chức vụ đó.

Có khoảng 200 chức vụ ở Bộ Ngoại Giao cần được sự chuẩn thuận của Thượng Viện, gồm các cấp đại sứ quan trọng mà đại đa số vẫn còn để trống dù chính phủ Trump đã bắt đầu hoạt động từ hơn 100 ngày qua.

Bà Julie Smith, cựu phụ tá cố vấn an ninh quốc gia của cựu Phó Tổng Thống Joe Biden, cho biết, Hoa Kỳ đang thiếu đại sứ làm việc với khối NATO và Liên Âu và Nga, trong đó một số chưa được ông Trump chính thức đề cử.

Tổng thống rời thủ đô hôm Thứ Sáu để thực hiện chuyến công du ra nước ngoài đầu tiên, chuyến đi có thể giúp xác định chỗ đứng của chính phủ trên chính trường quốc tế, tuy nhiên theo giới chuyên gia, sự thiếu tiến triển trong việc lấp đầy các chức vụ trong Bộ Ngoại Giao làm ảnh hưởng xấu đến sự tín nhiệm của các đồng minh đối với Hoa Kỳ.

Tình trạng thiếu nhân sự là thách thức mà Ngoại Trưởng Tillerson phải đương đầu. Ông từng cho biết ông đang phải trực diện với sự xuống tinh thần của các công chức và nhà ngoại giao khi Tòa Bạch Ốc đưa ra đề nghị cắt giảm nặng ngân quỹ dành cho Bộ Ngoại Giao vào tài khóa năm tới. (TP)

Trung Quốc bắt 6 công dân Nhật ‘vì làm gián điệp’

MỚI CẬP NHẬT