Saturday, April 20, 2024

Dân Mỹ ở Philippines lo sợ vì các phát biểu của Duterte

MANILA, Philippines (NV) – Những phát biểu có tính cách bài bác nước Mỹ của Tổng Thống Philippines Rodrigo Duterte đang làm kiều dân Mỹ sinh sống nơi này phải lo ngại và cũng khiến các công ty Mỹ ngần ngại khi tính đến việc tới làm ăn nơi này.

“Mối lo sợ lớn nhất của tôi là có ngày ông Duterte thức dậy và ra lệnh ‘người Mỹ phải ra khỏi nước này’ và chúng tôi phải bỏ lại những người thân yêu của mình nơi đây,” theo lời ông Jack Walker, một cựu trung sĩ Thủy Quân Lục Chiến Mỹ, đã sống được năm năm ở thành phố Olongapo, cạnh căn cứ Subic Bay, theo hãng thông tấn Reuters.

Tuy chỉ mới lên cầm quyền khoảng ba tháng, chính phủ của ông Duterte khiến có sự suy xét lại về mối quan hệ đã có từ hơn một thế kỷ nay giữa Mỹ và Philippines.

Trong một loạt các lời tuyên bố, nhiều khi có tính cách thô tục, ông Duterte đã sỉ vả Tổng Thống Barack Obama và đại sứ Mỹ tại Philippines vì bày tỏ sự lo ngại trước cuộc chiến chống ma túy của ông Duterte, vốn đã làm hơn 2,000 người thiệt mạng.

Những tuyên bố có vẻ ngẫu hứng và trái ngược của ông Duterte khiến kiều dân và doanh nghiệp Mỹ ở Philippines lo ngại về tương lai của họ, theo lời ông Ebb Hinchliffe, giám đốc điều hành Phòng Thương Mại Mỹ ở quốc gia này.

“Mỗi lần ông ấy mở miệng và nói điều gì xấu về nước Mỹ là tôi thấy đau lòng… và trên phương diện làm ăn, điều này không có lợi,” ông nói.

Mời độc giả xem video: Người dân Philippines tin Mỹ hơn tin Trung Quốc

Ít nhất có hai công ty Mỹ đã chọn sang làm ăn ở Việt Nam thay vì Philippines vì “thái độ chống Mỹ của Tổng Thống Duterte,” ông Hinchliffe nói.

Theo Reuters, hiện có khoảng 4 triệu người gốc Philippines sống ở Mỹ, một trong các cộng đồng thiểu số lớn nhất. Trong khi đó, có chừng 220,000 người Mỹ, nhiều người trong số này là cựu chiến binh, sống ở Philippines. Và mỗi năm cũng có khoảng 650,000 người Mỹ viếng thăm Philippines, theo dữ kiện của Bộ Ngoại Giao Mỹ.

Chính phủ Philippines trong thời gian qua đã vất vả tìm cách làm nhẹ những phát biểu của ông Duterte.

“Ðiều mà tổng thống muốn làm là khuyến khích người dân Philippines có tinh thần độc lập hơn, chứ không có tính cách bài Mỹ,” theo lời phát ngôn viên chính phủ, ông Ernesto Abella. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT