Thursday, March 28, 2024

Trung Quốc nói sẵn sàng cải thiện bang giao với Mỹ

ISTANBUL, Thổ Nhĩ Kỳ (NV) – Trung Quốc hiện sẵn sàng cải thiện bang giao với Mỹ tiếp theo việc ông Donald Trump đắc cử tổng thống, theo lời ông Vương Nghị, ngoại trưởng Trung Quốc, nói hôm Chủ Nhật.

“Chúng tôi muốn cải thiện bang giao dưới thời chính phủ Trump,” ông Vương cho hay trong cuộc họp báo chung với ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ tại Ankara, nơi ông có cuộc viếng thăm.

“Chúng tôi sẵn sàng cải thiện mối quan hệ với Mỹ qua sự cảm thông song phương.”

Trong thời gian vận động tranh cử, ông Trump đã có những phát biểu cứng rắn về Trung Quốc, nói rằng các thỏa thuận thương mại không công bằng với chính quyền Bắc Kinh đã khiến gây ra tình trạng suy thoái trầm trọng trong nền kỹ nghệ sản xuất cũng như sức mạnh kinh tế của Mỹ.

Trong cuộc họp báo này, Ngoại Trưởng Mevlut Cavusoglu của Thổ Nhĩ Kỳ mạnh mẽ đả kích ông Martin Schulz, chủ tịch Quốc Hội Âu Châu, vì lời tuyên bố là sẽ có biện pháp trừng phạt kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ nếu tình trạng vi phạm nhân quyền trầm trọng nơi đây vẫn tiếp tục.

Ông Mevlut Cavusoglu thách đố EU hãy cứ làm những gì họ muốn và Trung Quốc, theo ông Cavusoglu, đã biết rõ thái độ đối xử phân biệt này nên sẽ cùng hợp tác với Thổ Nhĩ Kỳ. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT