Friday, March 29, 2024

California đứng thứ 13 về ‘sống vui, sống khỏe’ tại Mỹ

SACRAMENTO, California (NV) – Theo kết quả cuộc thăm dò hàng năm của Viện Gallup, California từ hạng thứ 11 tụt xuống hạng thứ 13 về phương diện cư dân “sống vui, sống khỏe” (“well-being”) trong số 50 tiểu bang tại Hoa Kỳ, báo The Mercury News loan tin.

Gallup thực hiện cả thảy 177,192 cuộc phỏng vấn qua điện thoại những người trưởng thành trên toàn quốc để xếp hạng các tiểu bang mà cư dân “sống vui, sống khỏe” trong năm 2016.

Hồi năm 2014, California được xếp hạng thứ 12, nhưng đến năm 2015, tiểu bang này được nâng lên hạng thứ 11.

Các tiêu chuẩn do Gallup đưa ra để xếp hạng các tiểu bang “sống vui, sống khỏe” bao gồm mức độ thỏa mãn của cư dân trong cuộc sống hàng ngày, mối giao hảo giữa các cư dân, mức độ an toàn kinh tế của cư dân, tinh thần lạc quan của cư dân, và tình trạng sức khỏe của cư dân.

Trong năm 2016, Hawaii được xếp hạng nhất trong số 50 tiểu bang “sống vui, sống khỏe,” kế đó là Alaska và South Dakota. Cũng được xếp hạng cao hơn cả California về phương diện này còn có các tiểu bang Maine, Colorado, Vermont, Arizona, Montana, Minnesota, và Texas.

Đứng chót bảng là West Virginia, chỉ trên có ba tiểu bang khác, là Kentucky, Oklahoma, và Indiana. (V.P.)

MỚI CẬP NHẬT