Friday, April 19, 2024

California: Gần 200 di dân bị bắt trong đợt bố ráp mới

LOS ANGELES, California (NV) – Gần 200 người bị giới chức liên bang bắt ở Nam California, một phần trong chiến dịch kéo dài năm ngày, nhắm đến những di dân từng có tiền án hay vào Mỹ bất hợp pháp.

Hãng thông tấn AFP trích lời các giới chức thẩm quyền cho hay, cuộc bố ráp của Sở Cảnh Sát Di Trú (ICE) kết thúc hôm Thứ Tư, tập trung vào những người trước đây từng có tội hình sự, như buôn lậu ma túy, hiếp dâm, và bạo hành trong gia đình.

Ông David Marin, giám đốc cơ quan Cưỡng Bách Thi Hành Luật Di Trú và Trục Xuất (ERO), nói: “Đưa những cá nhân này ra khỏi đường phố và trục xuất họ ra khỏi đất nước là bảo đảm an ninh hơn cho các cộng đồng chúng ta.”

Những cuộc bố ráp tương tự gia tăng từ khi Tổng Thống Donald Trump nhậm chức hồi Tháng Giêng, và hứa sẽ trục xuất đến ba triệu di dân bất hợp pháp từng có thành tích phạm tội.

Hồi Tháng Hai, một cuộc bố ráp đại quy mô tại ít nhất sáu tiểu bang, bắt hằng trăm di dân bất hợp pháp, trong đó có cả những người không hề có tiền án khiến tạo nên một cuộc chống đối ồn ào của giới vận động.

Theo các giới chức, trong vụ bố ráp mới đây nhất, có 177 người đàn ông và 11 phụ nữ, thuộc 11 nước khác nhau bị bắt. Đa số người bị bắt là công dân Mexico, 146 người, số còn lại là người Nga và người Cambodia.

Hầu hết vụ bắt giữ được thực hiện tại khu vực Los Angeles.

Theo giới chức liên bang, hơn 41,000 người bị ICE bắt từ khi tổng thống ký sắc lệnh hồi Tháng Giêng, gia tăng quyền hạn cho chính sách cưỡng bách di dân.

Con số này phản ảnh sự gia tăng 40% so với cùng thời gian của năm 2016. (TP)

North Carolina khám phá cánh đồng trồng thuốc phiện trị giá $500 triệu

MỚI CẬP NHẬT