Thursday, April 25, 2024

California: Nhiều bệnh nhân chết trong bệnh viện vì nhiễm trùng

LOS ANGELES, California (NV) – Nhiều ngàn bệnh nhân ở tiểu bang California đã chết mỗi năm vì nhiễm trùng trong bệnh viện, nhưng trong giấy chứng tử của họ không hề nói rõ điều này.

Bà Sharley McMullen ở thành phố Manhattan Beach bị lên cơn sốt chỉ ít giờ sau khi được đưa ra khỏi phòng mổ ở bệnh viện Torrance Memorial Center hôm 4 Tháng Năm 2014. Bản tin của tờ báo Los Angeles Times nói rằng bà McMullen, 72 tuổi, đến nơi đây để điều trị bệnh lở loét bao tử. Nhưng sau ca mổ được coi là bình thường, bà đã phải chống chọi với tử thần.

Trên hồ sơ bệnh lý của bà, một bác sĩ viết hàng chữ “CRKP” (carbapenem-resistant Klebsiella pneumoniae) rồi gạch dưới 3 lần. Ðây là tên viết tắt của loại virus được coi là một trong những loại nguy hiểm nhất thế giới hiện nay.

Các bác sĩ dùng đủ mọi loại thuốc trụ sinh, nhưng sau năm tuần trong bệnh viện, bà McMullen qua đời, theo tờ LA Times.

Giấy chứng tử của bà không đề cập tới việc bà bị nhiễm trùng trong bệnh viện hay CRKP. Thay vào đó, bác sĩ của bà viết rằng McMullen chết vì không thở được và bị sốc từ vết thương ở bao tử.

Kết luận này của bác sĩ khiến Shawn Chen, con gái của bà McMullen nổi giận.

“Tờ giấy chứng tử đó đáng lẽ ra phải nói rằng bà chết vì nhiễm trùng từ trong bệnh viện,” theo lời bà Chen.

Mời độc giả xem video: San Jose cho phép dựng “nhà tí hon” cho người vô gia cư

Bác Sĩ Yasmeen Shaw, người điều trị bà McMullen và điền tờ giấy chứng tử, nói rằng chỉ theo các hướng dẫn của giới chức y tế bằng cách viết xuống nguyên nhân chính gây ra cái chết, vốn theo ý kiến của bà là vì bị rách bao tử.

“Những gì xảy ra cho sức khỏe của bà ta sau đó là kết quả của tình trạng khi bà mới vào bệnh viện,” theo lời Bác Sĩ Shaw. “Nếu bà ấy không bị thủng bao tử thì đã không phải vào bệnh viện.”

Trường hợp của bà McMullen không phải là cá biệt. Theo các giới chức chuyên môn thì hiện đang có tình trạng nhiễm trùng từ bệnh viện rất lớn lao mà không được báo cáo.

Theo tờ LA Times, tiểu bang California hiện không theo dõi các trường hợp chết vì nhiễm trùng từ bệnh viện và không giống như khoảng 20 tiểu bang khác, California cũng không đòi hỏi bệnh viện phải báo cáo các trường hợp bệnh nhân đau ốm vì nhiễm phải loại virus vô cùng hiếm thấy như vụ bà McMullen.

Trung tâm phòng ngừa dịch bệnh CDC của chính phủ Mỹ ước tính mỗi năm có khoảng 75,000 người dân chết vì nhiễm trùng trong bệnh viện lúc nằm điều trị. Vì tiểu bang California điều trị khoảng từ 10% đến 12% các bệnh nhân trên toàn quốc, giới chức tiểu bang California dùng con số này để ước lượng có từ 7,500 đến 9,000 người chết mỗi năm vì lý do vốn có thể tránh bằng một biện pháp giản dị nhất là rửa tay thật kỹ trước khi xem xét bệnh nhân. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT