Tuesday, April 23, 2024

California, tiểu bang đầu tiên cấm túi nhựa đi chợ

SACRAMENTO, California (NV) – Nhiều người đi mua sắm ở các chợ thực phẩm đã rất ngạc nhiên khi đến quầy trả tiền mấy ngày vừa qua khi không còn túi nylon đựng đồ mua từ chợ.

Theo bản tin của tờ báo San Diego Union-Tribune, California nay là tiểu bang đầu tiên trên cả nước Mỹ có lệnh cấm toàn diện về việc sử dụng các túi nhựa mỏng, dùng một lần, để khách mang hàng mua về nhà.

Lệnh cấm này áp dụng cho các siêu thị, các tiệm thuốc tây, các chợ lớn nhỏ và cả các tiệm bán rượu, nhưng miễn cho các nhà hàng ăn hay các cửa hàng bán lẻ ở các khu thương xá.

Các chủ tiệm vẫn có thể cung cấp bao giấy hay các bao nhựa dầy hơn, miễn là họ phải đòi khách hàng trả 10 cent cho mỗi túi, một hành động nhằm khuyến khích khách hàng phải mang theo túi của mình.

Tuy rằng Dự Luật 67 được cử tri thông qua, nhưng chưa chính thức được chứng nhận cho tới tháng tới, hầu như mọi cửa hàng đều đã khởi sự thu tiền khách hàng của mình.

Các công ty chế tạo bao bì nhựa như Hilex Poly và Formosa Plastics đã chỉ trích luật cấm này, coi đây là hình thức đánh thuế nhắm vào giới tiêu thụ có lợi tức thấp trong khi không có ảnh hưởng quan trọng gì đối với tình trạng ô nhiễm chung.

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Hai, ngày 14 tháng 11 năm 2016

Một cuộc nghiên cứu thực hiện vài năm trước đây cho hay hàng năm người dân tiểu bang California sử dụng khoảng 12 tỷ bao bì nhựa loại này. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT