Wednesday, April 24, 2024

Canada cảnh báo Mỹ về ý tưởng thuế biên giới

OTTAWA, Canada (NV) – Chính phủ Canada vừa công khai đưa ra một cảnh báo phủ đầu đối với các nhà hoạch định chính sách Mỹ về ý định đánh thuế biên giới: Nếu quý vị đánh thuế chúng tôi, hãy chuẩn bị lãnh đòn đáp trả.

Hôm Thứ Tư, khi kết luận một chuyến đi hai ngày tới Washington, DC, Ngoại Trưởng Chrystia Freeland cho biết rằng bà đã nói với các chính trị gia Hoa Kỳ là Canada sẽ mạnh mẽ phản đối mức thuế mới và sẽ đáp trả ngang ngửa.

Đó là lời cảnh báo sớm, được đưa ra khi Quốc Hội Canada bắt đầu cuộc tranh luận về cải cách thuế doanh nghiệp, sau một loạt đình trệ trong những năm qua dưới các cơ quan lập pháp và chính quyền liên tiếp.

Tiếp xúc với các phóng viên, bà Freeland đã nói với các nhà lập pháp rằng nếu phía Mỹ áp dụng hình phạt thuế với hàng nhập cảng Canada, Ottawa sẽ trả đũa.

“Tôi đã công khai và làm cho rõ ràng rằng chúng tôi sẽ phản đối mạnh mẽ bất kỳ mức thuế mới nào áp đặt giữa Canada và Hoa Kỳ,” bà Freeland nói. “Chúng tôi cảm thấy mức thuế xuất cảng sẽ có hại cho cả đôi bên. Nếu điều này thành hiện thực, Canada sẽ phản ứng một cách thích đáng.”

Theo bà Freeland, những gì gặt hái được từ chuyến đi hai ngày là thực sự rất đáng khích lệ. Bà cho biết tất cả những nhân vật bà gặp đều xem Canada như là một đối tác thương mại lý tưởng, với thương mại cân bằng và các tiêu chuẩn lao động tương đương với Hoa Kỳ.

Khi các nước chuẩn bị đàm phán, bà Freeland cho biết bà đã bắt đầu tham khảo ý kiến với các ngành công nghiệp Canada có liên quan, và gặp gỡ đại diện ngành xe hơi và gỗ.

Tại Thượng Viện Mỹ, bà Freeland gặp Thượng Nghị Sĩ John McCain (Cộng Hòa-Arizona), chủ tịch Ủy Ban Quốc Phòng, và Thượng Nghị Sĩ Bob Corker (Cộng Hòa-Tennessee), chủ tịch Ủy Ban Ngoại Giao.

Bà cũng gặp Ngoại Trưởng Rex Tillerson tại Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ. (L.Q.T.)

MỚI CẬP NHẬT