Thursday, March 28, 2024

Cặp hành khách quậy bị lôi khỏi chuyến bay Delta

MINNEAPOLIS, Minnesota (NV) – Chuyến bay Delta 2565 vừa mới cất cánh từ phi trường Minneapolis-St Paul thì gặp ngay chuyện lộn xộn ở khoang hành khách.

Theo Washington Post, phi hành đoàn bắt đầu than phiền về hai hành khách, gồm một cặp nam nữ tuổi ngoài 30, vì họ không tuân theo hướng dẫn của chuyến bay.

Gây hấn,” một phát ngôn viên của Delta sau đó viết qua một thông báo, mô tả về hành vi của hai hành khách.

Ông Blake Fleisig, phó chủ tịch của ngân hàng Citigroup, và người đồng hành Anna Koosmann, đi trên chuyến bay từ Minneapolis đến Nam California.

Theo lời kể của một hành khách khác, thoạt đầu bà Koosmann đòi đi vào phòng vệ sinh ngay khi máy bay vừa cất cánh, không màng đến sự can thiệp của một tiếp viên hàng không.

Ngay sau đó có tiếng của phi công nói trên hệ thống phát thanh trong máy bay: “Nếu quí vị không chịu ngồi yên buộc lòng chúng tôi phải quay trở lại.”

Tại phi trường Minneapolis, ít nhất bốn cảnh sát bước vào và áp tải ông Fleisig và bà Koosmann ra khỏi máy bay, giữa sự vỗ tay và reo hò thích thú của các hành khách khác.

Chuyện đến đó vẫn chưa kết thúc khi một trong hai người vuột khỏi vòng vây của cảnh sát và chạy ngược về phía sau, trước khi bị chộp lại.

Qua một đoạn video do một hành khách thu hình, người ta có thể nghe tiếng cảnh sát hét lớn: “Nằm xuống ngay!” Và tiếng người phụ nữ đáp lại: “Im mồm đi!”

Và sau đó bà Koosman bị dẫn ra, miệng nói: “Vì lý do gì? Vì lý do gì?”

Và lại thêm hằng tràng tiếng vỗ tay.

Giới chức phi trường cho biết bà Koosmann bị tống giam về tội danh có hành vi gây rối.

Về phần ông Fleisig, người mà trang mạng xã hội LinkedIn mô tả như là phó chủ tịch về thanh tra nội bộ và tài chánh của Citygroup, cũng bị truy tố tội gây rối trật tự do “giằng co và đánh lộn.”

Ông Alex Spiro, luật sư đại diện của hai hành khách bị bắt, qua một văn bản viết: “Chúng tôi phản đối mọi cáo buộc. Đây chẳng qua chỉ là một sự hiểu lầm và sẽ chống lại sự tố cáo này trước tòa án.”

Citigroup từ chối không đưa ra một lời bình luận nào về vụ này. (TP)

MỚI CẬP NHẬT