Friday, March 29, 2024

CDC: Gần 1,300 trẻ em chết vì súng ở Mỹ mỗi năm

WASHINGTON, DC (NV) – Theo một thăm dò mới nhất, có gần 1,300 trẻ em dưới 17 tuổi chết và gần 5,800 em khác bị thương vì súng ở Hoa Kỳ mỗi năm.

Ðài NBC News trích dẫn báo cáo của Cơ Quan Kiểm Soát và Phòng Ngừa Dịch Bệnh (CDC) đăng trên tập san Pediatrics, rằng đó là con số phỏng chừng bởi vì chết vì súng không luôn luôn được báo cáo đầy đủ.

Hầu hết những cái chết này không do tai nạn. Hơn phân nửa, tức 53%, do bị giết và 38% khác là do tự tử.

Trẻ em tuổi càng lớn mức tử vong càng cao.

Bà Katherine Fowler thuộc cơ quan Phòng Chống Bạo Ðộng, cùng các cộng sự của CDC viết trong báo cáo rằng, “Những cái chết liên quan đến súng là nguyên nhân tử vong nói chung cao hàng thứ ba trong số các em tuổi từ 1 đến 17, cao hơn con số tử vong của trẻ em do dị chứng bẩm sinh, bệnh tim, cúm và/hoặc sưng phổi, bệnh hô hấp kinh niên và mạch máu não, gây nên.”

“Chúng là nguyên nhân tử vong nhiều thứ nhì trong nhóm tuổi này, chỉ sau tử vong do tai nạn xe cộ,” bà Fowler tiếp.

Giới nghiên cứu nêu rõ rằng, hiếm có trẻ em bị thương hoặc bị chết vì súng ở các nước phát triển khác.

Hơn 90% trong tất cả các em thuộc nhóm tuổi từ 14 trở xuống bị chết vì súng tại các quốc gia có thu nhập cao là ở Hoa Kỳ.

Ngoài ra, mức tử vong của trẻ em gốc Phi Châu chiếm tỉ lệ cao nhất trong tổng số trẻ em chết vì súng.

Trẻ em da đen dễ chết vì súng 10 lần nhiều hơn so với trẻ em da trắng.

Báo cáo cũng nhận thấy mức tự tử bằng súng trong số các em tăng 60% tính từ năm 2007. (TP)

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Ba, ngày 20 tháng 6 năm 2017

MỚI CẬP NHẬT