Thursday, April 25, 2024

Cha của ông Comey: ‘Trump rất sợ con trai tôi’

WASHINGTON, DC (NV) – Cha của cựu giám đốc FBI James Comey nói rằng con trai ông bị bãi nhiệm vì Tổng Thống Trump “rất sợ con trai tôi.”

Trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại dành cho hệ thống truyền hình CNN hôm Thứ Bảy, ông J. Brien Comey gọi việc con trai của ông bị bãi nhiệm tuần qua là một hành vi cá nhân của ông Trump.

“Con trai tôi không hứa sẽ trung thành 100% với ông ấy, điều mà ông Trump đòi hỏi ở những người làm việc với ông,” theo lời người cha 86 tuổi của ông Comey. “Con tôi nói sẽ cho 100% sự thành thật, nhưng không có việc trung thành.”

Ông J. Brien Comey nói con trai ông, người mà ông gọi là “thẳng thắn và thành thật,” bị giải nhiệm vì “James nói sự thật, trong khi ông Trump cả ngày cứ đi nói dối.”

Các phát biểu của cha ông Comey được đưa ra sau hai tuần lễ có nhiều biến động cho chính phủ Trump, khởi sự bằng việc ông Trump bãi nhiệm ông Comey hôm 9 Tháng Năm và sau đó làm bẽ mặt các phụ tá cao cấp khi có các giải thích khác biệt về hành động này. Và sau cùng là việc ông Trump nêu lên việc bãi nhiệm ông Comey khi gặp giới chức cao cấp Nga ở Tòa Bạch Ốc.

Theo một bản tóm tắt những gì được thảo luận, ông Trump khoe là vừa cho giám đốc FBI nghỉ việc và điều này giảm được áp lực lên ông về vấn đề Nga. Ông Trump còn gọi ông Comey là người “khùng, điên.”

Cha của ông Comey không che giấu sự chán ghét đối với Tổng Thống Trump.

“Tôi nghĩ ông ấy nên được đưa vào dưỡng trí viện. Ông quả là người khùng,” ông J. Brien Comey nói.

Ông cho hay không hề có ý định bỏ phiếu cho ông Trump hay bà Clinton trong cuộc bầu cử tổng thống vừa qua.

“Tôi sẽ không tiết lộ điều tôi nghĩ về bà ấy,” ông nói. “Chúng ta có hai sự lựa chọn quá tệ.” (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT