Tuesday, April 23, 2024

Cháy rừng gần Los Angeles, dân chúng di tản

SANTA CLARITA, California (AP) – Vùng Nam California tiếp tục bị ảnh hưởng bởi cơn nóng gay gắt và các đám cháy rừng khiến người dân trong hàng trăm căn nhà phải di tản, trong lúc có nhiều cảnh cáo về gió mạnh và thường xuyên thay đổi phương hướng cộng với không khí khô bức làm dễ dàng tạo nguy cơ cháy rừng.

Nhiều nơi ở vùng Nam California đang phải khứng chịu nhiệt độ lên cao hơn 100 độ F sang đến ngày thứ nhì.

Hôm Thứ Sáu, khu vực Woodland Hills ở vùng Los Angeles có nhiệt độ lên tới 111 độ F, trong khi vùng sa mạc Palm Springs là 115 độ F, và ngay cả San Diego và vùng bờ biển cũng có nhiệt độ lên tới hơn 80 độ F.

Tại Santa Clarita, nằm ngay phía Bắc của Los Angeles, nhiệt độ đã lên tới 116 độ F. Ở nơi này, một đám cháy rừng đang lan rộng ở khu vực triền núi có nhiều cây cỏ khô mục, gần xa lộ tiểu bang Route 14. Có tới 400 căn nhà và một bãi đậu dành riêng cho các xe dã ngoại (RV) đã được lệnh phải di tản.

“Ngọn lửa cứ tiếp tục lan ra và không hề chậm lại,” theo lời thanh tra sở cứu hỏa quận Los Angeles, ông Joey Marron, cho hay vào khuya ngày Thứ Sáu.

Cho đến nay chưa có căn nhà nào bị cháy và ngọn lửa đang tiến dần xuống phía Nam, về phía khu lâm viên quốc gia Angeles National Forrest, chứ không về phía Bắc Santa Clarita nơi có khoảng 180,000 dân sinh sống.

Khoảng 300 lính cứu hỏa và một chục phi cơ chống cháy đang tham dự vào nỗ lực ngăn chặn và dập tắt đám cháy rừng này.

Ở khu đồi núi dọc theo bờ biển miền Trung tiểu bang California, một đám cháy gần Big Sur trong quận Monterey County cũng đang thiêu rụi các cánh rừng khô cằn nhưng chỉ có ít nhà dân nơi đây. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT