Tuesday, April 23, 2024

Chỉ có 25% dân Mỹ muốn Trump bỏ Obamacare

WASHINGTON, DC (AP) – Một thăm dò mới nhất cho thấy chỉ có một phần tư dân Mỹ muốn tổng thống tân cử Donald Trump bãi bỏ chương trình y tế Obamacare.

Cuộc thăm dò hậu bầu cử do Kaiser Family Foudation, tổ chức phi đảng phái, công bố hôm Thứ Năm, cho thấy có dấu hiệu thay đổi lập trường ở một số người Cộng Hòa chống lại Obamacare.

Trong khi 52% người Cộng Hòa nói họ muốn xóa bỏ hoàn toàn đạo luật y tế toàn dân Affordable Care Act (ACA), gọi nôm na là Obamacare, con số thăm dò cho thấy giảm bớt từ 69% so với tháng trước, thời gian trước bầu cử.

Thêm nhiều người Cộng Hòa nay muốn “giản lược bớt” luật này dưới chính phủ và Quốc Hội mới do đảng Cộng Hòa kiểm soát, với con số tăng hơn gấp đôi từ 11% trước bầu cử lên đến 24% sau đó.

Trong thời gian vận động tranh cử, ông Trump gọi Obamacare là một “thảm họa” nhưng sau ngày bầu cử ông lại nói sẽ giữ lại một số điều khoản của luật này.

Việc bãi bỏ Obamacare sẽ khiến hàng triệu người mất bảo hiểm y tế và thăm dò cho thấy một số tỏ ra hoài nghi về quyết định này.

Trong số trả lời thăm dò, 42% muốn bãi bỏ Obamacare nói các nhà làm luật nên đợi cho đến khi nào có đủ chi tiết về kế hoạch mới trước khi thực hiện.

Dư luận dân Mỹ không đồng thuận về bước kế tiếp đối với luật bảo hiểm y tế do Tổng Thống Barack Obama đưa ra.

Có 30% nói tân tổng thống và Quốc Hội nên mở rộng từ đạo luật hiện có, trong khi 19% nói nên để yên như vậy.

Ngược lại, 26% muốn bãi bỏ hoàn toàn, trong khi 17% chọn việc giản lược bớt.

Đối với cử tri bỏ phiếu cho ông Trump, 80% nhận thấy luật bảo hiểm y tế của chính phủ là không thích hợp, và phân nửa muốn xóa bỏ toàn bộ.

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Năm, ngày 1 tháng 12 năm 2016

Thăm dò nhận thấy đa số trong đảng ủng hộ nhiều khoản trong đạo luật y tế nhưng không đồng ý việc một cá nhân phải mua bảo hiểm nếu không sẽ phải đóng phạt, và họ cũng chống lại việc chủ nhân các công ty từ lớn đến trung bình phải chịu phạt nếu không cung cấp cho nhân viên bảo hiểm y tế.

Những khoản được họ muốn giữ lại gồm, cho phép con cái được hưởng chung bảo hiểm của cha mẹ cho đến khi 26 tuổi, không phải trả “copayment” đối với nhiều dịch vụ phòng ngừa, trợ giúp trả bảo phí đối với người có thu nhập từ thấp đến trung bình, mỗi tiểu bang tùy chọn việc mở rộng Medicaid để có thêm người thu nhập thấp được có bảo hiểm, cấm các công ty bảo hiểm không được từ chối bán cho bệnh nhân từng có tiền sử bệnh lý. (TP)

MỚI CẬP NHẬT