Friday, March 29, 2024

Chiến hạm Mỹ ghé Tân Tây Lan sau 30 năm vắng bóng

WELLINGTON, Tân Tây Lan (AP) – Một chiến hạm Mỹ sẽ viếng thăm Tân Tây Lan vào tháng tới, lần đầu tiên kể từ thập niên 1980, chấm dứt cuộc tranh chấp giữa hai quốc gia, vốn khởi sự khi Tân Tây Lan ra lệnh cấm chiến hạm nguyên tử.

Thủ tướng Tân Tây Lan, ông John Key, hôm Thứ Ba loan báo rằng ông cho phép khu trục hạm Mỹ, chiếc USS Sampson, đến cảng của Tân Tây Lan nhân lễ mừng 75 năm thành lập hải quân quốc gia này.

Chuyến viếng thăm đánh dấu sự phát triển trong mối quan hệ quân sự giữa Mỹ và Tân Tây Lan, vốn trở nên lạnh lẽo sau khi Wellington thi hành chính sách không nguyên tử vào giữa thập niên 1980.

Chính sách này không cho các tàu mang theo võ khí nguyên tử hay chạy bằng năng lực nguyên tử cặp bến Tân Tây Lan.

Vì chính phủ Mỹ không chính thức xác nhận là chiến hạm có khả năng nguyên tử hay không, chính phủ Tân Tây Lan cấm toàn bộ các tàu chiến Mỹ.

Tuy nhiên, ông Key cho hay đã tham khảo các cố vấn của ông và “chắc chắn 100%” rằng chiếc USS Sampson không chạy bằng năng lực nguyên tử hay chở theo võ khí nguyên tử. (V.Giang)

Mời độc giả xem video: Bà Clinton mở rộng sang những tiểu bang Cộng hòa truyền thống

MỚI CẬP NHẬT