Wednesday, April 24, 2024

Mỹ: Chính phủ khuyến cáo thuốc dỏm chống Zika

WASHINGTON (NV) – Trong những tuần lễ gần đây đã có nhiều tin tức về sự lây lan của virus Zika, phần lớn lan truyền qua muỗi, nhất là tại Florida, khiến có thể đưa đến chứng teo sọ cho các bào thai còn trong bụng mẹ.

Trên thị trường hiện nay đang có nhiều loại sản phẩm, kể cả vòng cao su đeo tay, băng dán, được quảng cáo là có khả năng đuổi muỗi mang virus Zika để nhắm vào dân chúng ở các vùng bị ảnh hưởng cũng như du khách dự trù đến những nơi này.

Nhưng các sản phẩm này có thực sự hiệu quả, bảo vệ được người mua và gia đình họ như quảng cáo hay không?

Theo cơ quan bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng của chính phủ liên bang Mỹ, Federal Trade Commission (FTC), thì có nhiều sản phẩm không đưa đến những lợi ích giống như quảng cáo. Ðó cũng là lý do khiến FTC mới đây đã gửi thư cảnh cáo tới 10 công ty bán các sản phẩm này, kêu gọi họ hãy ngưng ngay các quảng cáo là món hàng của họ có hiệu quả về y tế, nhất là để ngăn ngừa virus Zika hay các loại bệnh lây lan qua muỗi, nhưng không đưa ra được bằng chứng khoa học nào để hậu thuẫn điều này.

Ðể có thể đảm bảo là mua đúng sản phẩm có tác dụng chống muỗi như quảng cáo, FTC cho hay người dân Mỹ có thể mua các sản phẩm chống muỗi bôi ngoài da đã có được sự đề nghị của Trung Tâm Kiểm Soát và Ngăn Ngừa Dịch Bệnh (CDC), vốn đã đăng ký với Cơ Quan Bảo Vệ Môi Trường Mỹ (EPA).

Các sản phẩm này đều đã được EPA thử nghiệm về lãnh vực an toàn và hiệu quả.

Người tiêu thụ có thể xem danh sách các sản phẩm bôi ngoài da để chống muỗi do EPA thử nghiệm tại trang nhà của cơ quan này (www.epa.gov), dựa theo các tiêu chuẩn như loại muỗi, loại thuốc chính, thời gian cần có sự bảo vệ cũng như tên của các công ty dược phẩm sản xuất các loại thuốc này.

FTC cho hay khi mua các sản phẩm chống muỗi không đăng ký với EPA, người mua có thể mua lầm các loại thuốc không hiệu quả hay còn có thể nguy hại cho trẻ nhỏ vì các chất dùng chế tạo những loại thuốc này. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT