Thursday, April 25, 2024

Mỹ ra quy định mới chống đánh cá bất hợp pháp

PORTLAND, Maine (AP) – Chính phủ Obama vừa đưa ra các quy định mới theo đó sẽ chống tình trạng đánh cá bất hợp pháp và gian lận hải sản bằng cách ngăn không cho các hải sản không rõ xuất xứ được vào thị trường Mỹ.

Các biện pháp này nằm trong chương trình theo dõi hải sản nhập cảng (Seafood Import Monitoring Program), nhằm ngăn đưa hải sản đánh bắt bất hợp pháp hoặc cố tình nhận diện sai tên vào các chợ hay nhà hàng qua đường nhập cảng.

Luật mới sẽ buộc các nhà nhập cảng hải sản phải cung cấp tin tức và giữ hồ sơ về nơi đánh bắt cùng là những nơi đã giữ hải sản sau khi được bắt lên, theo giới chức tại Cơ Quan Đại Dương và Khí Quyển Quốc Gia (NOAA).

Chương trình này khởi sự bằng cách dồn sự chú ý vào các loại hải sản dễ bị đánh bắt bất hợp pháp như cá ngừ (tuna), cá kiếm (swordfish), cá tuyết Đại Tây Dương (Atlantic cod) và cá mú (grouper). Các giới chức NOAA nói rằng dần dần chính phủ sẽ mở rộng danh sách này ra tất cả các loài cá khác.

Bà Catherine Novelli, thuộc Bộ Ngoại Giao Mỹ, nói rằng chương trình này đưa ra một thông điệp rằng nếu có sự rõ ràng về nguồn gốc hải sản đánh bắt được thì sẽ dễ dàng được vào thị trường Mỹ.

Tôm và bào ngư cũng nằm trong danh sách theo dõi nhưng chưa thi hành vì hiện chưa có đủ dữ kiện, theo NOAA. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT