Thursday, April 25, 2024

Con rể TT Trump điều trần trước Thượng Viện về mối quan hệ với Nga

WASHINGTON DC (NV) – Một giới chức cao cấp Tòa Bạch Ốc hôm Thứ Hai xác nhận với hệ thống truyền hình ABC News rằng cố vấn cao cấp Tòa Bạch Ốc, và cũng là con rể Tổng Thống Donald Trump, ông Jared Kushner, đã tình nguyện ra điều trần trước Ủy Ban Tình Báo Thượng Viện trong khuôn khổ cuộc điều tra về mối quan hệ giữa những người thân cận với ông Trump và Nga.

“Trong suốt cuộc vận động tranh cửa cũng như thời gian chuyển tiếp, Jared Kushner là giới chức chính có nhiệm vụ liên lạc với các chính quyền và giới chức ngoại quốc,” theo lời một giới chức cao cấp Tòa Bạch Ốc cho ABC News hay.

“Do ở vai trò này, ông ta tình nguyện nói chuyện với Ủy Ban do Thượng Nghị Sĩ Richard Burr (Cộng Hòa, North Carolina) làm chủ tịch, tuy nhiên chưa nhận được lời xác nhận về việc này.”

Trước đây, ABC News cũng từng loan tin Kushner và cựu Cố Vấn An Ninh Quốc Gia Mike Flynn gặp Đại Sứ Nga Sergey Kislyak trong tòa cao ốc Trump Tower ở New York hồi Tháng Mười Hai năm ngoái.

“Họ thường thảo luận mối quan hệ chung, và việc thiết lập mối dây liên lạc cũng là điều dễ hiểu,” theo lời nữ phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Hope Hicks.

ABC News cho hay đại sứ Kislyak cũng yêu cầu ông Kushner gặp Sergey N. Gorkov, người đứng đầu ngân hàng Vnesheconombank, vốn ở trong số các doanh nghiệp Nga bị chính phủ Obama trừng phạt sau khi Tổng Thống Nga Vladimir Putin sát nhập bất hợp pháp Crimea vào lãnh thổ Nga. (V.Giang)

Thiếu hụt ngân sách, Illinois dự tính hợp thức hóa cần sa

MỚI CẬP NHẬT