Friday, March 29, 2024

Công ty GM bị tố cáo gài bộ phận gian lận xả khí thải trên 700,000 xe truck

WASHINGTON, DC (NV) – Công ty General Motors hôm Thứ Năm trở thành công ty thứ ba trong hai năm qua bị tố cáo là gài nhu liệu lên các xe truck chạy bằng dầu diesel để có thể đáp ứng đòi hỏi về luật xả khí thải ở Mỹ.

Một tổ hợp luật sư ở thành phố Seattle vừa nộp đơn kiện công ty GM tại tòa án ở tiểu bang Michigan hôm Thứ Năm, cáo buộc rằng công ty này hiện có khoảng 700,000 chiếc xe chạy bằng dầu diesel trên toàn quốc có gài hệ thống nhằm đối phó với máy thử nghiệm khí thải, theo bản tin của hãng thông tấn UPI.

Nhu liệu của hệ thống này ra lệnh cho máy xe chỉ xả khí thải bằng mức chính phủ cho phép khi được thử nghiệm. Một khi chiếc xe hoàn tất cuộc thử nghiệm, máy xe hoạt động bình thường trở lại và xả khí thải vượt mức EPA cho phép, bản tin UPI cho hay.

Hôm Thứ Năm, công ty GM bác bỏ cáo buộc trong đơn kiện.

“Những cáo buộc này là vô căn cứ và chúng tôi sẽ quyết liệt đối phó với việc này,” GM cho hay trong bản thông cáo gửi tới báo chí.

GM nói rằng các loại xe Duramax Diesel Chevrolet Silverado và GMC Sierra đều đáp ứng các đòi hỏi của EPA và CARB tại Mỹ, bản tin UPI cho hay.

Các loại xe bị nêu tên trong đơn kiện gồm các xe chạy bằng dầu diesel 2011 tới 2016 GMC Sierra 2500 và 3500 cùng là Chevrolet Silverado 2500 và 3500.

Công ty Bosch ở Đức, chuyên chế tạo phụ tùng xe, cũng bị nêu tên trong đơn kiện. (V.Giang)

Chuyên chở thuốc lá bất hợp pháp, UPS bị tòa phạt $247 triệu

MỚI CẬP NHẬT