Saturday, April 20, 2024

Đại diện Mỹ đến Thổ Nhĩ Kỳ về vụ giáo sĩ Gulen

WASHINGTON (NV) – Các giới chức Bộ Tư Pháp và Bộ Ngoại Giao Mỹ sẽ bay tới Ankara để thảo luận về cáo buộc của chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ nhắm vào Giáo Sĩ Fethullah Gulen, người đang sống lưu vong ở Pennsylvania, liên quan đến cuộc đảo chánh bất thành mới đây.

Tổng Thống Tayyip Erdogan đã đòi hỏi Mỹ phải dẫn độ ông Gulen vì cho rằng ông này tổ chức cuộc đảo chánh hồi Tháng Bảy khiến hơn 200 người, kể cả thường dân, bị thiệt mạng. Phía Thổ Nhĩ Kỳ từng có lời đe dọa rằng việc từ chối dẫn độ ông Gullen sẽ gây nguy hại nặng nề cho mối quan hệ giữa hai quốc gia đồng minh trong khối NATO này.

Ông Gullen, người bị Erdogan gọi là tên khủng bố, bác bỏ cáo buộc liên hệ về vụ đảo chánh, vốn đang đưa tới việc thanh trừng nhiều chục ngàn người trong các cơ quan chính phủ và quân đội cùng cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ cũng như bố ráp các trường học tư nhân bị coi là có liên hệ đến ông Gulen.

Một giới chức Bộ Tư Pháp, yêu cầu được dấu tên, xác nhận là phía Mỹ đã đề nghị có các cuộc họp tham khảo với phía Ankara.

Hôm Thứ Sáu hãng thông tấn Bloomberg News cho hay Bộ Tư Pháp Mỹ sẽ gửi một toán chuyên gia đến Thổ Nhĩ Kỳ để xem xét các chứng cớ cho rằng ông Gulen có can dự đảo chánh. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT