Wednesday, April 24, 2024

Khủng bố được cứu sau khi đâm vào xe lính Mỹ ở Kuwait

KUWAIT CITY, Kuwait (AP) – Các quân nhân Mỹ đồn trú ở Kuwait cứu một người đàn ông gốc Ai Cập hôm Thứ Bảy sau khi bị người này lái xe đâm vào xe của họ rồi phát hỏa, theo nguồn tin từ tòa đại sứ Mỹ hôm Chủ Nhật.

Nguồn tin cho hay vụ này xảy ra trên một xa lộ ở Kuwait hôm Thứ Bảy lúc đầu tiên tưởng là một tai nạn chứ không là một nỗ lực tấn công bất thành của khủng bố.

Cả ba quân nhân Mỹ trên xe bị đâm vào không hề hấn gì, theo tòa đại sứ.

Kẻ tấn công tên là Ibrahim Sulailan, sinh năm 1988, hiện đang được điều trị tại bệnh viện và bị cảnh sát bắt giữ, theo nhà chức trách Kuwait.

Bộ Nội Vụ Kuwait công bố hình ảnh cho thấy một chiếc xe đổ rác bị hư hại nặng nề cùng với một áo bom trong có chứa nhiều miểng kim loại để tăng khả năng sát thương.

Chiếc xe pick-up màu trắng chở ba người lính Mỹ kia bị móp méo ở phần bên trái phía sau.

Tòa đại sứ Mỹ ở Kuwait không cho biết những người lính này đóng ở đâu, nhưng các đơn vị Mỹ thường ở tại căn cứ Camp Arifjan. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT