Thursday, March 28, 2024

Dân Mỹ chậm khai thuế vì chờ TT Trump liệu có thay đổi luật

WASHINGTON DC (NV) – Mùa thuế năm nay ở Mỹ có vẻ chậm chạp hơn các năm trước.

Số người gửi hồ sơ khai thuế đến Sở Thuế IRS vào thời điểm này rất thấp so với cùng thời gian năm ngoái. Số hồ sơ IRS nhận được từ ngày 23 Tháng Giêng cho tới 3 Tháng Ba cho thấy có sút giảm khoảng 8.5% . Trong khi đó, số tiền thuế bồi hoàn giảm khoảng 7.1%.

Đây là các con số thường không thay đổi gì từ năm này sang năm kia, do đó khi có sự sút giảm lớn về số hồ sơ khai thuế, điều đó có nghĩa là có chuyện bất thường.

Một trong những lý do có thể giải thích điều này là vì hạn chót phải gửi hồ sơ đi là ngày 18 Tháng Tư, chứ không là 15 Tháng Tư như vẫn thấy, do ngày này rơi vào Thứ Bảy trong năm nay.

Tuy nhiên, lý do quan trọng nhất, và cũng là điều được IRS nêu lên, là có luật mới theo đó hoãn trả tiền bồi hoàn thuế cho tới ngày 15 Tháng Hai đối với những người muốn trừ thuế do có trẻ nhỏ (Additional Child Tax Credit AITC) hay trừ thuế do có lợi tức thấp (Earned Income Tax Credit EITC).

Một trong những người cung cấp dịch vụ khai thuế ở Terre Haute, tiểu bang Indiana, ông Andy Stadler, nói rằng mỗi năm văn phòng của ông khai thuế cho khoảng 7,000 người và do việc trì trệ này, phòng thuế của ông chắc chắn sẽ vô cùng bận rộn trong Tháng Tư.

Cũng theo ông Staldler, một lý do khác thường nghe nói là do sự thay đổi ở Washington DC.

Ông Stadler gọi điện thoại cho một số thân chủ để hỏi vì sao năm nay họ chưa đến gặp ông để khai thuế. Những người này nói rằng họ chưa muốn khai vào lúc này vì chờ xem Tổng Thống Donald Trump sẽ thay đổi gì trong luật thuế.

“Tôi nói với họ rằng nếu có thay đổi gì thì cũng không áp dụng cho năm 2016,” ông Staldler cho hay. “Sau đó họ đến văn phòng tôi và hoàn tất công việc này.” (V.Giang)

Thanh niên Mỹ gốc Việt đột nhập Tòa Bạch Ốc được tại ngoại hầu tra

MỚI CẬP NHẬT