Thursday, March 28, 2024

Dân Mỹ chuộng mua hàng qua mạng, thêm nhiều cửa tiệm giảm nhân viên

NEW YORK, New York (AP) – Các cửa hàng bán lẻ nay đang giảm nhân viên ở mức cao nhất từ hơn bảy năm nay, chỉ dấu rõ rệt về chiều hướng mới của người tiêu thụ tại Mỹ là mua hàng qua mạng chứ không còn đến cửa tiệm như trước.

Có tổng cộng khoảng 60,600 công việc bán lẻ bị mất đi trong hai tháng qua, và sự kiện này không do tình hình kinh tế hay khả năng chi trả của người tiêu thụ Mỹ, mà do thay đổi thói quen mua sắm.

Trong thời đại của Amazon, các cửa tiệm truyền thống, từ J.C. Penney cho tới Macy’s, đều đẩy mạnh tiến trình đóng cửa tiệm và thử nghiệm với việc dùng ít nhân viên tại các tiệm còn mở.

Kỹ nghệ bán lẻ cũng gặp phải hàng loạt các vụ khai phá sản, gần đây nhất là công ty bán giầy Payless ShoeSource, loan báo rằng đang đóng gần 400 tiệm, tức gần 10% tổng số của công ty.

Việc giảm nhân viên này, tuy gây khó khăn cho đời sống nhiều người, nhưng tương đối cũng chỉ là một trì trệ nhỏ cho nền kinh tế Mỹ nói chung.

Nhưng đối với những người Mỹ mới khởi sự đi kiếm việc làm, đặc biệt trong giới trẻ hoặc người không kinh nghiệm làm việc, sự sút giảm này ảnh hưởng lớn tới họ.
Công việc tại các cửa hàng bán lẻ chiếm khoảng gần 1/3 các việc làm đầu tiên của người dân Mỹ, trước khi chuyển qua làm các công việc khác, do đó sự thu hẹp của kỹ nghệ này có thể ngăn bước tiến vào thị trường lao động của nhiều người.

Cùng lúc với sự gia tăng mua bán qua mạng, số phần trăm công việc bán lẻ trong thị trường lao động cũng sút giảm.

Nay, loại công việc này chỉ chiếm 10.9%, so với 11.6% năm 2000, theo Michael Niemira, thuộc công ty nghiên cứu thị trường The Retail Economist.

Các chuyên gia trong lãnh vực này tin rằng sẽ có thêm nhiều cửa tiệm đóng cửa—nghĩa là mất thêm nhiều công việc nữa, trong những tháng tới. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT