Thursday, April 25, 2024

Sacramento: Dân gốc Á tự võ trang chống tội phạm

SACRAMENTO, California (NV) – Cư dân Á Châu vùng Nam thủ phủ Sacramento cho hay đã thành lập các toán tuần tiễu có võ trang để đối phó với tình trạng cướp bóc đang tạo sự lo sợ trong cộng đồng, nơi giới doanh gia than phiền bị giảm số doanh thu vì khách hàng không dám lui tới khi trời tối.

Cảnh sát Sacramento trong khi đó cho hay đang xem xét có nên coi những vụ cướp bóc này là tội phạm kỳ thị chủng tộc hay không.

Bản tin của tờ báo địa phương Sacramento Bee nói rằng các chợ và nhà hàng ở vùng Nam Sacramento đang phải đóng cửa sớm, với một số quản lý phải hộ tống khách hàng ra bãi đậu xe để ngăn ngừa cướp bóc.

Một số chủ doanh nghiệp phải cho nghỉ bớt nhân viên vì số thương vụ giảm sút, trung bình từ 20% đến 30%.

“Tôi không trách khách hàng nếu họ không dám tới,” theo lời chủ nhà hàng Joe Liao cho tờ Sacramento Bee hay hôm Thứ Hai. “Nếu họ đi ăn, họ có hai điều phải lo lắng, đó là bị cướp tại bãi đậu xe hay bị trộm lẻn vào nhà.”

Ông Liao là chủ nhà hàng Szechuan Spicey House ở đường 65th Street trong khu chợ Shun Fat Supermarket Plaza, khu thương mại Á Châu sầm uất ở vùng Nam Sacramento.

Ông Liao cho tờ Sacramento Bee nay có ít thực khách đến nhà hàng sau 7 giờ 30 tối, kể từ khi có một loạt cướp bóc trong sáu tháng qua.

Ở đường Stockton Boulevard, quản lý tiệm King Palace Seafood, bà Paula Young, cho hay đã mấy lần phải đóng cửa lúc 8 giờ 30 tối vì không có khách.

Mời độc giả xem thêm video: Tổng thống Philippines từng ra lệnh hạ sát 1,000 người

Do phản ứng chậm chạp của chính quyền địa phương, một số nhân vật lãnh đạo cộng đồng Á Châu đã lập một toán đặc nhiệm để tự giải quyết vấn đề.

Các người tình nguyện đã lập các toán tuần tiễu có võ trang và đến trợ giúp khi có lời cầu cứu trên trang WeChat. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT