Thursday, April 18, 2024

Đảng Dân Chủ tìm kiếm cựu chiến binh ra tranh cử Hạ Viện

WASHINGTON, DC (AP) – Phía đảng Dân Chủ hiện đang tìm kiếm các cựu chiến binh để khuyến khích họ ra tranh cử, nhằm giành lại thế đa số ở Hạ Viện năm 2018.

Đảng Dân Chủ hiện đang cố kiếm cho được ít nhất 20 cựu chiến binh để đối đầu với các dân biểu tại chức của đảng Cộng Hòa.

Họ cho rằng các ứng cử viên từng phục vụ trong quân đội dễ thu hút các cử tri độc lập và có thể giúp phá vỡ thế đa số của đảng Cộng Hòa tại Washington.

“Các cựu chiến binh hiểu thế nào là đặt đất nước lên hàng đầu, trước các quyền lợi chính trị cá nhân” hay những gì mà đảng mong muốn, theo lời Dân Biểu Seth Moulton (Dân Chủ-Massachusetts), người từng hai lần sang chiến đấu ở Iraq và giải ngũ với cấp bậc đại úy Thủy Quân Lục Chiến, và được bầu vào Hạ Viện năm 2014.

“Điều này thường thu hút các cử tri độc lập, tìm kiếm thành phần lãnh đạo tốt,” ông Moulton nói thêm.

Một số cựu chiến binh đã tuyên bố họ sẽ ra tranh cử trong một số của 79 địa hạt hiện do phía Cộng Hòa nắm giữ.

Nhiều thập niên trước đây, các cựu chiến binh Thế Chiến 2, chiến tranh Triều Tiên, chiến tranh Việt Nam là những người thường thấy trong Quốc Hội.

Trong thời gian 1969-1971, có 398 cựu chiến binh phục vụ trong Hạ Viện và 69 trong Thượng Viện.

Nhưng kể từ khi có sự thay đổi trong chính sách, không còn bắt quân dịch, vào năm 1973 thì con số này giảm xuống rất nhiều.

Khi có vụ 911 rồi Afghanistan và Iraq, số cựu chiến binh trong Quốc Hội dần tăng trở lại.

Hiện nay, có 80 cựu chiến binh trong 435 ghế ở Hạ Viện và 20 trong tổng số 100 ghế ở Thượng Viện. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT