Friday, April 19, 2024

Lục Quân Mỹ giáng chức thiếu tướng ‘bê bối tính dục’

WASHINGTON (NV) – Lục quân Mỹ giáng chức Thiếu Tướng David Haight xuống ba cấp sau khi có các tiết lộ rằng ông đã phạm tội ngoại tình trong suốt một thập niên và có đời sống tính dục lang chạ, theo bộ trưởng Lục Quân Mỹ hôm Thứ Sáu.

Một hội đồng kỷ luật gồm các tướng lãnh khác đã đề nghị giáng cấp ông Haight xuống còn trung tá, một điều sẽ làm ông này mất đi khoảng $43,000 tiền hưu mỗi năm.

Bộ Trưởng Fanning cho tờ USA Today hay rằng ông chấp thuận đề nghị của hội đồng gồm ba sĩ quan cao cấp về đời sống cá nhân bí mật của ông này, và xác định trung tá là cấp bậc sau cùng mà ông Haight đã phục vụ đúng theo các đòi hỏi của quân đội.

Bộ Trưởng Fanning đã dành nhiều thời giờ thảo luận với các sĩ quan cấp tướng khác và đọc báo cáo cuộc điều tra hai lần trước khi chấp nhận đề nghị của hội đồng kỷ luật.

“Ông ta sẽ giải ngũ ở cấp bậc trung tá, một sự sút giảm lớn lao,” Bộ Trưởng Fanning cho hay.

Luật sư của ông Haight, Trung Tá Lục Quân Sara Root, nói rằng ông Haight vô cùng hối hận về các mối quan hệ tính dục của mình nhưng mạnh mẽ khẳng định rằng điều này không ảnh hưởng đến công việc của ông ta và không hề làm điều gì nguy hại cho đất nước.

Một cuộc điều tra của Lục Quân Mỹ cho thấy ông Haight có mối quan hệ lén lút kéo dài trong 11 năm với bà Jennifer Armstrong, một công chức chính phủ Mỹ, và trong suốt thời gian này đã cùng bà Armstrong có các mối quan hệ tính dục với nhiều bạn tình khác. Giới chức điều tra nói rằng lối sống này khiến ông Haight dễ bị các cơ quan tình báo ngoại quốc làm áp lực, gây nguy hại cho an ninh Mỹ.

Nếu ông Haight được cho giải ngũ với cấp bậc 2 sao và 30 năm thâm niên công vụ, ông sẽ được lương hưu là $122,800 một năm. Ở cấp bậc trung tá, số tiền hưu này sẽ là $79,800. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT