Friday, April 19, 2024

Dân cử lưỡng đảng Thượng Viện đòi điều tra Nga phá bầu cử Mỹ

WASHINGTON, DC (AP) – Các thượng nghị sĩ Cộng Hòa trong Ủy Ban Quốc Phòng Thượng Viện đã đồng ý hợp cùng với phía Dân Chủ để kêu gọi mở cuộc điều tra về các báo cáo cho hay Nga đã can dự vào cuộc bầu cử ở Mỹ vừa qua.

Thượng Nghị Sĩ John McCain (Cộng Hòa-Arizona), chủ tịch Ủy Ban Quốc Phòng Thượng Viện, và Thượng Nghị Sĩ Chuck Schumer (Dân Chủ-New York), người sắp trở thành trưởng khối thiểu số Thượng Viện, cùng các thượng nghị sĩ khác cho hay trong bản thông cáo chung hôm Chủ Nhật là bản báo cáo của cơ quan tình báo CIA về nỗ lực can dự của Nga trong cuộc bầu cử “phải là điều khiến mọi người Mỹ phải quan tâm.”

Bản thông cáo cho hay các giới chức này “sẽ thúc đẩy để có sự thống nhất về mục tiêu điều tra và ngăn chặn mối đe dọa trầm trọng về tấn công điện toán các quốc gia khác đối với an ninh của chúng ta.”

Ngoài ông McCain và ông Schumer, bản thông cáo còn có chữ ký của hai thượng nghị sĩ Lindsay Graham (Cộng Hòa-South Carolina) và Jack Reed (Dân Chủ-Rhode Island), thành viên cao cấp Ủy Ban Quốc Phòng Thượng Viện.

“Các ủy ban về an ninh của Quốc Hội lâu nay làm việc cật lực để giải quyết thách thức phức tạp về an ninh mạng, nhưng các sự kiện gần đây cho thấy, chúng ta phải làm nhiều hơn nữa,” bốn thượng nghị sĩ cho biết trong thông báo. “Trong khi bảo vệ hồ sơ mật, chúng ta có bổn phận phải công bố cho công chúng biết các vụ tấn công mạng gần đây, nhắm ngay vào trọng tâm của xã hội tự do. Cả Dân Chủ và Cộng Hòa phải làm việc cùng nhau, đi qua các thẩm quyền khác, để xem xét các sự việc mới đây một cách trọn vẹn và đưa ra các giải pháp toàn diện để ngăn chặn và bảo vệ chúng ta không bị tấn công như vậy nữa.”

Nga là quốc gia duy nhất bị nêu tên trong bản thông cáo.

Tổng Thống Barack Obama đã ra lệnh mở cuộc điều tra và phải hoàn tất trước khi ông chấm dứt nhiệm kỳ.

Lên tiếng trong chương trình “Face The Nation” của hệ thống truyền hình CBS hôm Chủ Nhật, ông McCain nói rằng Ủy Ban Quốc Phòng Thượng Viện sẽ “ngay lập tức” có hành động để mở cuộc điều tra liên quan tới cáo buộc cho rằng tin tặc do Nga điều động đã tìm cách can dự vào bầu cử tổng thống Mỹ.

Trong khi đó, tổng thống tân cử Donald Trump, hôm Chủ Nhật, khi lên tiếng trong chương trình “Fox News Sunday,” gọi kết luận của CIA về can dự của Nga là “điều diễu cợt” và đây là một lập luận của phía đảng Dân Chủ nhằm giải thích vì sao ông đạt chiến thắng trước bà Hillary Clinton. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT