Thursday, April 25, 2024

Đô đốc Mỹ nói sẵn sàng nhấn nút nguyên tử theo lệnh TT Trump

CANBERRA, Úc (AP) – Tư lệnh Hạm Đội Thái Bình Dương của Mỹ hôm Thứ Năm cho hay ông sẽ mở cuộc tấn công nguyên tử nhắm vào Trung Quốc nếu Tổng Thống Trump ra lệnh, khẳng định rằng quân đội luôn tuân hành lệnh từ một chính quyền dân sự.

Bản tin của hãng thông tấn UPI cho hay Đô Đốc Scott Swift khi tham dự một hội nghị an ninh tại đại học Australian National University, tiếp theo sau một cuộc tập trận lớn giữa quân đội Mỹ và Úc ngoài khơi bờ biển Úc, được một giáo sư trong cử tọa hỏi ông có mở cuộc tấn công nguyên tử tuần tới nhắm vào Trung Quốc nếu Tổng Thống Trump ra lệnh hay không.

Đô Đốc Swift trả lời: “Câu trả lời sẽ là có.”

Ông cho hay tất cả mọi quân nhân Mỹ đều tuyên thệ tuân lệnh tổng thống, vốn là cấp chỉ huy tối cao của quân đội, theo UPI.

“Đây là điều căn bản cho nền dân chủ Mỹ và khi nào quân đội không chấp nhận sự chỉ huy của chính quyền dân sự thì đó là lúc chúng tôi có vấn đề lớn,” Đô Đốc Swift cho hay.

Cuộc tập trận Taliman Saber, diễn ra hai năm một lần, năm nay có sự tham dự của 36 chiến hạm, kể cả hàng không mẫu hạm USS Ronald Reagan, 220 phi cơ và 33,000 quân nhân.

Trung Quốc gửi một tàu do thám đến khu vực hải phận kinh tế của Úc để theo dõi cuộc tập trận này, cũng theo UPI. (V.Giang)

Chiến tranh ngấm ngầm Toà Bạch Ốc chực chờ bùng nổ

MỚI CẬP NHẬT