Friday, March 29, 2024

Thổ Nhĩ Kỳ xét lại việc để đồng minh ở lại căn cứ Incirlik

ANKARA, Thổ Nhĩ Kỳ (NV) – Các giới chức Thổ Nhĩ Kỳ cho hay đang xét lại lợi ích của việc để quân đội đồng minh do Mỹ chỉ huy đóng tại một căn cứ Không Quân ở phía Nam quốc gia này, nói rằng không có sự hỗ trợ đầy đủ cho chiến dịch chống ISIS của Thổ Nhĩ Kỳ tại Syria.

Phát ngôn viên Ibrahim Kalin của Tổng Thống Tayyip Erdogan hôm Thứ Năm cho hay sẽ “không vội vã” trong việc duyệt xét vai trò của quân đội NATO ở căn cứ Incirlik, nhưng cũng đặt vấn đề về việc Mỹ không hỗ trợ nỗ lực của Ankara nhằm chiếm lại thành phố al-Bab ở Syria từ tay ISIS, theo bản tin Reuters.

Ông Kalin cho đài truyền hình Kanal 24 hay rằng từ hơn một tháng qua các hỗ trợ của Mỹ không đầy đủ và cũng không hiệu quả, gọi đây là điều “không thể chấp nhận được.”

Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ bất bình về chính sách của Mỹ ở Syria, kể cả việc Washington hỗ trợ các tay súng thuộc sắc dân thiểu số người Kurd, vốn bị họ coi là có liên hệ đến tổ chức đòi ly khai ngay bên trong Thổ Nhĩ Kỳ là PKK.

Ông Kalin cho hay phía Thổ Nhĩ Kỳ hy vọng chính phủ của Tổng Thống Donald Trump sắp tới đây sẽ chú ý nhiều hơn đến các nhu cầu của quốc gia này. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT