Friday, April 19, 2024

Duterte đi Nga gặp ‘người hùng Putin’, giảm quan hệ với Mỹ

MANILA, Philippines (NV) – Tổng Thống Philippines, ông Rodrigo Duterte, hôm Thứ Hai bay đến Moscow để gặp người hùng của ông là Tổng Thống Vladimir Putin, xin viện trợ võ khí, và đưa chính sách ngoại giao của quốc gia ông xa rời đồng minh Mỹ hơn nữa.

Bản tin của hãng thông tấn AFP nói rằng chuyến công du kéo dài năm ngày của ông Duterte sẽ đánh dấu một tiến triển lớn lao trong mối quan hệ giữa hai nước kể từ khi ông Duterte lên cầm quyền hồi năm ngoái và bắt đầu tháo gỡ liên minh đã có từ nhiều thập niên qua với Washington, sau khi đả kích Mỹ là “giả nhân nghĩa” và “bắt nạt nước nhỏ”.

Ông Duterte hôm Thứ Năm sẽ gặp Tổng Thống Nga Vladimir Putin, người ông gọi là “anh hùng của tôi” và cho rằng hai bên sẽ dễ dàng cảm thông vì cùng thích chơi súng và đi săn.

Ông Duterte nói rằng một trong những ưu tiên hàng đầu trong chuyến đi này là yêu cầu Nga viện trợ loại bom tinh khôn để tấn công thành phần phiến quân Hồi Giáo ở vùng Nam Philippines, AFP cho hay.

Ông nói rằng Philippines hiện cũng có bom tinh khôn, nhưng “không chính xác.”

Trong thời gian gần đây, Tổng Thống Duterte ra lệnh giảm bớt các hoạt động quân sự với Mỹ, cấm hải quân Philippines không tuần tiễu chung với Mỹ trong vùng biển có tranh chấp với Trung Quốc.

Hồi Tháng Mười Một năm ngoái, Duterte và Putin lần đầu gặp nhau trong một hội nghị Á Châu-Thái Bình Dương ở Peru. Từ đó đến nay, có hai hải đội Nga viếng thăm Manila.

“Người Nga đứng về phía tôi, tôi chẳng sợ gì ai,” ông Duterte nói khi thăm tuần dương hạm Nga, chiếc Varyag, khi chiến hạm này ghé bến Manila hồi tháng qua, theo AFP.

Mối quan hệ thương mại giữa Nga và Philippines hiện chỉ vào khoảng $226 triệu mỗi năm, so với con số hơn $18 tỉ với Mỹ.

Tuy nhiên, thứ trưởng Ngoại Giao Philippines, Maria Cleofe Natividad, nói rằng điều này sẽ thay đổi trong thời gian tới. (V.Giang)

Ngũ Giác Đài bị cáo buộc bán quá giá xăng các quân binh chủng

MỚI CẬP NHẬT