Friday, April 19, 2024

FAA: Hàng triệu người Mỹ sẽ xin phép sử dụng drone

WASHINGTON DC (AP) – Cơ Quan Quản Trị Hàng Không (FAA) hôm Thứ Sáu cho hay, hiện có quá nhiều người đăng ký drone và xin cấp giấy phép sử dụng chúng, khiến cơ quan lo ngại trong một tương lai không xa trên bầu trời Hoa Kỳ sẽ có hàng triệu chiếc máy bay không người lái.

Theo ông Earl Lawrence, giám đốc phụ trách văn phòng drone của FAA, trong chín tháng, từ lúc FAA mới bắt đầu tạo hệ thống đăng ký drone, hơn 550,000 chiếc drone đã được đăng ký, trung bình ở mức 2,000 chiếc mỗi ngày.

So với ở Mỹ hiện đã có 260,165 máy bay có người điều khiển được đăng ký.

FAA bắt đầu cấp bằng điều khiển drone chỉ mới cách đây không đầy một tháng.

Trong số 13,710 người nộp đơn xin thi lấy bằng trong đợt này, 5,080 người đã đậu.

Ông Lawrence nói, đến cuối năm FAA dự trù số người được cấp bằng sẽ vượt quá con số 15,000.

Ngoài ra, FAA trù liệu đến năm 2020 sẽ có hơn 1.3 triệu người được phép sử dụng drone.

Theo Hiệp Hội Khách Hàng Kỹ Thuật mà thành viên gồm các nhà chế tạo drone, mức bán drone dự liệu lên đến 2.4 triệu chiếc trong năm nay, vượt hơn gấp đôi số bán của năm trước.

NASA đang làm việc với ngành kỹ nghệ này và FAA để thiết lập một hệ thống kiểm soát không lưu cao độ thấp, đặc biệt dành cho drone.

Giới kỹ nghệ và chính quyền đều đồng ý một hệ thống như thế là cần thiết, nhất là khi Amazon và nhiều công ty khác sắp hoạt động dịch vụ dùng drone để giao hàng.

Google và Chipotle, hệ thống nhà hàng Mexico, hiện đang thử nghiệm việc giao món ăn burrito tại Virginia Tech. (TP)

MỚI CẬP NHẬT