Friday, April 19, 2024

Đọc tin Facebook, sẽ phải trả tiền

NEW YORK (AP) – Facebook đang tìm cách tạo điều kiện cho các tổ chức cung cấp tin có thể thu tiền độc giả đối với những bản tin mà họ chia sẻ và đọc trên mạng truyền thông xã hội này.

Ông Campbell Brown, trưởng bộ phận thông tin của Facebook nói, kế hoạch hiện thời là đòi người đọc phải trả tiền sau khi đã đọc 10 bản tin từ một nhà cung cấp đăng trên Facebook.

Phát biểu tại một hội nghị tổ chức ở New York hôm Thứ Ba, ông Brown nói rằng các tổ chức cung cấp tin từng kêu gọi phải làm thế nào buộc độc giả phải ghi danh để được đọc tin tức.

Quyết định này, theo Wochit Media, là một bước khác của Facebook nhằm loại bỏ nạn đưa tin giả và lừa đảo được tung lên mạng tràn lan mỗi ngày.

Hiện thời, chức năng Instant Articles của Facebook tải xuống nhanh hơn so với các trang web là hoàn toàn miễn phí.

Facebook xác nhận phát biểu của ông Brown được tường thuật qua trang mạng kinh doanh The Street.

Trong một văn bản khác nói với hãng thông tấn The Associated Press (AP), ông Brown nói, Facebook đang trong bước đầu nói chuyện với các nhà cung cấp tin về việc “làm thế nào chúng ta có thể yểm trợ tốt hơn đối với kiểu kinh doanh mà người đọc tin phải ghi danh.”

Tuần rồi, các nhà cung cấp tin cho hay họ đang xin phép Quốc Hội quyền được thương thảo chung với Google và Facebook về quảng cáo cùng các vấn đề khác. (TP)

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Năm, ngày 20 tháng 7 năm 2017

MỚI CẬP NHẬT