Thursday, April 18, 2024

Gần 133 triệu khẩu súng nằm trong tay 3% người Mỹ

WASHINGTON DC (NV) – Người Mỹ đang sở hữu chừng 265 triệu khẩu súng nhưng một nửa số này nằm trong tay chỉ 3% người tuổi trưởng thành.

Theo USA Today, với tổng cộng 265 triệu khẩu súng như vậy trung bình mỗi người dân Mỹ có hơn một khẩu súng .

Trong khi 133 triệu khẩu súng nằm trong tay 3% người Mỹ, tính trung bình mỗi người có 17 khẩu.

Riêng trong hai thập niên qua, 70 triệu khẩu súng thêm vào trong tay người dân Hoa Kỳ.

Theo thăm dò, khoảng chừng 55 triệu người Mỹ đang sở hữu súng, gần phân nửa trong số họ chỉ có một hoặc hai khẩu.

Mỗi năm ở Hoa Kỳ có chừng 35,000 người chết vì súng, khoảng 21,000 dùng súng để tự sát, tức chiếm hơn phân nửa các vụ quyên sinh.

Tính theo dân số thì số phần trăm người Mỹ có súng giảm phần nào, từ 25% vào năm 1994 xuống 22% hồi năm ngoái.

Mỗi năm có từ 300,000 đến 600,000 súng bị mất cắp.

Người sở hữu súng thường là da trắng, đàn ông, bảo thủ và sống ở vùng thôn quê.

25% người có súng ở Mỹ là da trắng hoặc đa sắc tộc, so với 16% đối với người Hispanic, và 14% nơi người Mỹ gốc Phi Châu.

Trên toàn Hoa Kỳ có khoảng 111 triệu khẩu súng ngắn, gia tăng 71% từ 65 triệu của năm 1994.

Giới nghiên cứu khám phá thấy lý do chính người ta sở hữu súng là để tự bảo vệ đối với người khác. (TP)

MỚI CẬP NHẬT