Wednesday, April 24, 2024

Giám đốc CIA: Phải tách Kim Jong Un khỏi quyền điều động nguyên tử

ASPEN, Colorado (NV) – Giám đốc cơ quan tình báo CIA của Mỹ, ông Mike Pompeo, hôm Thứ Năm đưa ra lời phát biểu mạnh mẽ nhất phản ảnh mong muốn của Washington nhằm thay đổi chế độ tại Bắc Hàn, khi tham dự một cuộc hội thảo về an ninh mạng ở thành phố Aspen, Colorado.

Ông Pompeo, người từng nói rằng Tổng Thống Donald Trump hỏi mỗi ngày về vấn đề Bắc Hàn, cho hay Kim Jong Un là người đang là mối đe dọa nguyên tử đối với thế giới, theo bản tin của hãng thông tấn UPI.

“Nếu chúng ta làm được việc giải giới nguyên tử ở bán đảo Triều Tiên thì đây là điều tốt. Nhưng nguy hiểm nhất về việc này là kẻ có quyền kiểm soát các võ khí này hiện nay,” theo ông Pompeo.

“Do đó từ quan điểm của chính phủ, điều quan trọng nhất mà chúng ta nên làm là tách khả năng nguyên tử đó và người kiểm soát khả năng đó.”

Vị giám đốc CIA cũng nói ông không có ý kêu gọi lật đổ Kim Jong Un mà chỉ miêu tả một tình trạng mà cả Mỹ lẫn người dân Bắc Hàn đều không muốn.

“Về chế độ này, tôi hy vọng chúng ta sẽ tìm ra cách để tách chế độ ra khỏi hệ thống này,” ông Pompeo cho hay. “Người dân Bắc Hàn, tôi chắc chắn là những người dễ thương và sẽ rất muốn ông Un ra đi.” (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT