Thursday, April 25, 2024

Mỹ: Hai máy bay cháy trong một ngày, 20 người bị thương

CHICAGO, Illinois (NV) – Hai chiếc máy bay, một chở hành khách, một chở hàng, bốc cháy tại hai phi trường của Mỹ hôm Thứ Sáu, làm ít nhất 20 người bị thương, theo các nguồn tin giới truyền thông.

Tại phi trường quốc tế O’Hare, Chicago, hành khách trên chiếc Boeing 767 của hãng American Airlines hoảng loạn bỏ chạy ra phi đạo, khi chiếc máy bay chuẩn bị cất cánh thì phía bên phải bốc cháy.

Có ít nhất 20 người bị thương, trong số này, bảy hành khách và một nhân viên phi hành đoàn được chở vào bệnh viện, bà Leslie Scott, phát ngôn viên American Airlines, được CNN trích lời nói.

Bà không cho biết tình trạng sức khỏe của họ ra sao.

Bà Scott nói có tổng cộng 170 người, bao gồm 161 hành khách, trên chuyến bay 383 chuẩn bị bay đi Miami, Florida, thì có vấn đề liên quan đến máy móc.

Một hành khách ngồi ở dãy ghế thứ 31 nói ông nghe một tiếng nổ lớn, và sau đó thấy một ngọn lửa lớn, mà ông cho rằng xuất phát từ động cơ phản lực.

Ông Gary Schiavone, cư dân DeMotte, Indiana, kể rằng, ngay lập tức, phi công tắt máy kịp thời, và rồi mọi người “nhao nhao lên và lo chạy ra khỏi máy bay.”

Ông cũng cho biết, không có ai la hét hoặc lo lắng gì cả, ngoại trừ hành khách nói chuyện với nhau khi họ lấy hành lý. Ông cũng kể là sau khi bắt đầu di tản chừng 30 giây thì khói bắt đầu lọt vào bên trong máy bay, làm mọi người khó thở.

Cũng trong ngày Thứ Sáu, một chiếc máy bay chở hàng của hãng FedEx bốc cháy tại phi trường quốc tế Fort Lauderdale-Hollywood, Florida.

Mời độc giả xem video: Máy bay chở ứng cử viên phó tổng thống trượt đường băng

Ông Mike Jachles, phát ngôn viên Văn Phòng Cứu Hỏa thuộc Sở Cảnh Sát Broward County, cho biết lính cứu hỏa được gọi đến phi trường trước 6 giờ chiều, sau khi có người thấy khói bốc từ trong máy bay ra.

Một hồi sau, lính cứu hỏa dập tắt được ngọn lửa.

Theo bà Kathleen Bergen, phát ngôn viên Cơ Quan Quản Trị Hàng Không (FAA), sau khi đáp xuống bộ phận đáp của chiếc máy bay DC-10 bị sụp, tạo ra ngọn lửa khi chiếc máy bay đang chạy trên phi đạo, theo CNN.

“Tôi nghĩ phi công đã làm một việc rất tốt. Ðó là giữ cho máy bay ở gần phi đạo, nhưng tất nhiên quý vị có thể thấy ngọn lửa, và với số lượng xăng của máy bay, tiếng nổ phải lớn thôi,” ông Stephen Lloyd, cựu giám đốc phụ trách an toàn của FAA, được CNN trích lời nói.

Bà Bergen cho biết, chiếc máy bay chở hàng bay từ Memphis, Tennessee, tới, và cả hai phi công thoát ra khỏi máy bay an toàn. (Ð.D.)

MỚI CẬP NHẬT