Thursday, April 18, 2024

Hải Quân Mỹ hạ thủy thêm một tàu tác chiến cận duyên

 

MARINETTE, Wisconsin (NV) – Hải Quân Mỹ vừa hạ thủy chiến hạm mới nhất trong loại Freedom, chuyên tác chiến cận duyên, mang tên USS Billings, trong buổi lễ được tổ chức tại Marinette, tiểu bang Wisconsin, hồi cuối tuần qua.

Thượng Nghị Sĩ Tammy Baldwin (Dân Chủ-Wisconsin) đọc bài diễn văn chính của buổi lễ, và bà Sharla Tester, vợ của Thượng Nghị Sĩ Jon Tester (Dân Chủ-Montana), mẹ đỡ đầu của chiến hạm này, đã đập chai sâm banh vào mũi tàu theo truyền thống, bản tin của hãng thông tấn UPI cho hay.

Quyền bộ trưởng Hải Quân, ông Sean Stackley, nói rằng việc hạ thủy chiếc USS Billings là thêm một bước nữa trước khi chiến hạm gia nhập hải đội Mỹ và trong những thập niên tới sẽ đại diện cho dân chúng ở Billings cũng như tiểu bang Montana trong hải quân Mỹ, theo UPI.

Chiếc USS Billings do công ty Lockheed Martin đóng là một trong hai kiểu chiến hạm tác chiến cận duyên (LCS) mà hải quân Mỹ đang sử dụng.

Loại kia, gồm hai thân, thuộc loại Independence, do công ty Austral USA đóng.

Chiến hạm này có vận tốc lên tới hơn 40 dặm/giờ và mang theo nhiều loại võ khí, kể cả hỏa tiễn, và ngư lôi chống tầu ngầm, cũng theo bản tin UPI. (V.Giang)

Quốc Hội Mỹ chuẩn bị đưa luật ngăn IRS phạt dân vì không có bảo hiểm y tế

 

 

MỚI CẬP NHẬT