Wednesday, April 24, 2024

Trung Quốc lại cáo buộc Hoa Kỳ ‘đe dọa chủ quyền’

BẮC KINH (NV) – Trung Quốc lại vừa cáo buộc Mỹ đe dọa chủ quyền.

Cáo buộc này được công bố trong khi có nhiều đồn đoán rằng ông Donald Trump, người sẽ trở thành tổng thống Hoa Kỳ vào Tháng Giêng năm tới, không quan tâm đến vấn đề Biển Đông.

Viện Nghiên Cứu Biển Đông của chính quyền Trung Quốc vừa công bố báo cáo về hoạt động của quân đội Hoa Kỳ ở Châu Á-Thái Bình Dương. Theo đó, riêng năm 2015, các chiến đấu cơ và chiến hạm của quân đội Hoa Kỳ đã thực hiện khoảng 700 cuộc tuần tra tại Biển Đông.

Trong khi Hoa Kỳ nhiều lần khẳng định sẽ không lui bước để bảo vệ luật pháp quốc tế, duy trì quyền tự do lưu thông ở Biển Đông, duy trì ổn định và thịnh vượng ở Châu Á nhằm bảo vệ các lợi ích lâu đời và luôn là lợi ích căn bản của Hoa Kỳ thì Trung Quốc khẳng định rằng, các cuộc tuần tra của Hoa Kỳ ở Biển Đông đã biến Trung Quốc thành “mục tiêu theo dõi hàng đầu.”

Viện Nghiên Cứu Biển Đông nhấn mạnh, các cuộc tuần tra của quân đội Hoa Kỳ đe dọa cả chủ quyền lẫn lợi ích an ninh của Trung Quốc.

Ông Ngô Sĩ Tồn, chủ tịch viện này, lập lại một lần nữa điều mà các viên chức ngoại giao và quốc phòng của Trung Quốc từng tuyên bố nhiều lần trong thời gian vừa qua.

Đó là Hoa Kỳ đang thúc đẩy quân sự hóa Biển Đông.

Nếu Hoa Kỳ tiếp tục thực hiện các cuộc tuần tra ở Biển Đông, có thể Trung Quốc sẽ thiết lập một vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) tại đó.

Trước sự kiện Hoa Kỳ sắp có tân tổng thống và cách hành xử của Hoa Kỳ đối với cả Trung Quốc lẫn Biển Đông có thể thay đổi, ông Tồn nhận định, có khả năng ông Donald Trump sẽ đưa thêm chiến hạm tới Biển Đông.

Tháng Ba năm nay, khi đang vận động tranh cử, ông Trump từng bảo rằng, các hoạt động xây dựng của Trung Quốc tại Biển Đông là biểu hiện thiếu tôn trọng Hoa Kỳ. Tuy nhiên, ông Tồn khẳng định một cách hết sức tự tin là khả năng xảy ra xung đột ở Biển Đông “rất nhỏ.”

Trong báo cáo về hoạt động của quân đội Hoa Kỳ ở Châu Á-Thái Bình Dương, Viện Nghiên Cứu Biển Đông xem việc Hoa Kỳ triển khai hệ thống hỏa tiễn ở Nam Hàn là hành động “làm suy yếu lợi ích an ninh chiến lược của Trung Quốc và khu vực.”

Tổ chức này cảnh báo cần lưu ý việc Nhật là quốc gia ủng hộ Hoa Kỳ một cách mạnh mẽ trong vấn đề Biển Đông.

Đồng thời, Bắc Kinh xem các cuộc tập trận chung giữa Hoa Kỳ, Nhật, Úc là những hành động “nhắm vào Trung Quốc” và tấc cả các cuộc tập trận chung ở Biển Đông đều “đe dọa hòa bình, ổn định trong khu vực.” (G.Đ.)

MỚI CẬP NHẬT