Friday, March 29, 2024

Hoa Kỳ điều tra vụ hỏa tiễn từ Yemen nhắm bắn USS Mason

DUBAI, United Arab Emirates (AP) – Hải quân Mỹ hôm Chủ Nhật khởi sự cuộc điều tra về khả năng đã xảy ra cuộc tấn công bằng hỏa tiễn trong đêm trước, từ Yemen nhắm vào một hải đội của Mỹ đang di chuyển trong Hồng Hải, trong đó có khu trục hạm USS Mason.

Hồng Hải và eo biển chiến lược Bab el-Mandeb cạnh đó, là nơi các tàu hàng và tàu chở dầu quốc tế thường xuyên qua lại, đã từng xảy ra hai cuộc tấn công bằng hỏa tiễn từ khu vực do phiến quân kiểm soát ở Yemen nhắm vào chiến hạm Mỹ.

Phía Mỹ phản ứng bằng cách bắn hỏa tiễn Tomahawk phá hủy hai dàn radar lưu động dùng hướng dẫn các hỏa tiễn tấn công.

Trong vụ mới nhất, một hải đội chiến hạm Mỹ khi di chuyển trong Hồng Hải khuya ngày Thứ Bảy “có được các dấu hiệu cho thấy hỏa tiễn bắn tới và đã đưa ra các biện pháp phòng thủ,” theo lời Đại Tá Paula Dunn, một nữ phát ngôn viên của Lực Lượng Hải Quân Bộ Chỉ Huy Trung Bộ Mỹ (NAVCENT).

Bộ Chỉ Huy Trung Bộ Mỹ (CENTCOM) có khu vực trách nhiệm trải dài từ Trung Đông sang Trung Á, với hơn 20 quốc gia.

Đại Tá Dunn cho hay các chiến hạm Mỹ cùng thủy thủ đoàn được an toàn, nhưng không cho biết thêm chi tiết nào khác.

Một giới chức Bộ Quốc Phòng Mỹ cho báo chí hay hôm Chủ Nhật rằng một chiến hạm Mỹ nhìn thấy trên màn ảnh radar các chỉ dấu của hỏa tiễn đang từ Yemen bắn tới.

Tư lệnh hành quân hạm đội Mỹ, Đô Đốc John Richardson, trong ngày Thứ Bảy nói rằng khu trục hạm USS Mason có vẻ đã bị tấn công.

Chiếc Mason đã hai lần bị nhắm bắn bằng hỏa tiễn từ Yemen, theo hải quân Mỹ.

Cùng di chuyển trong Hồng Hải lúc đó với chiếc Mason có khu trục hạm USS Nitze và chiếc USS Ponce, từng là một tàu đổ bộ nay được biến cải thành căn cứ nổi tiền phương. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT