Thursday, March 28, 2024

Tiết lộ tin mật, người làm theo hợp đồng cho NSA bị bắt

WASHINGTON, DC (NV) – Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ hôm Thứ Hai loan báo, một phụ nữ làm việc theo hợp đồng cho Cơ Quan An Ninh Quốc Gia (NSA) vừa bị bắt vì gửi cho cơ sở truyền thông một báo cáo mật về việc Nga xen vào cuộc bầu cử năm 2016.

Theo báo New York Times, vụ hình sự rò rỉ thông tin này là vụ đầu tiên trong nhiệm kỳ của Tổng Thống Donald Trump, cho thấy quyết tâm loại trừ hành động mà ông từng kêu gọi ngăn chận vì làm cho chính phủ ông suy yếu.

Bộ Tư Pháp loan báo vụ bắt cô Reality Leigh Winner, 25 tuổi, vào khoảng một giờ sau khi The Intercept, trang mạng chuyên về những thông tin an ninh quốc gia, đăng tải một báo cáo tình báo đề ngày 5 Tháng Năm của NSA, mà theo họ, được gửi đến với tính cách nặc danh.

Tuy vậy, hôm Thứ Bảy, cô Winner bị bắt tại nhà ở Augusta, tiểu bang Georgia.

Khi bị bắt cô thú nhận có in hồ sơ tình báo ấy ra rồi gửi cho Intercept.

Cô Winner bị truy tố chiếu theo Đạo Luật Gián Điệp, và có thể bị tù tối đa là 10 năm.

Báo cáo mô tả việc hai vụ tấn công tin tặc do GRU, đơn vị tình báo quân sự Nga, thực hiện.

Một vụ vào Tháng Tám chống lại một công ty bán nhu liệu ghi danh bầu cử, và một vụ khác chỉ vài hôm trước ngày bầu cử chống lại 122 viên chức bầu cử địa phương.

Hệ thống kiểm toán của NSA cho thấy có sáu người từng in ra báo cáo này, trong đó có cô Winner.

Các nhà điều tra xem xét máy điện toán của họ và khám phá thấy cô Winner từng liên lạc bằng email với Intercept, trong khi những người khác thì không.

Thứ Trưởng Bộ Tư Pháp Rod J Rosenstein ca ngợi việc làm này của nhà chức trách. (TP)

Thủ tướng Anh: TT Trump ‘sai lầm’ khi đả kích thị trưởng London

MỚI CẬP NHẬT