Thursday, April 18, 2024

Hướng Đạo Sinh Mỹ xin lỗi vụ ông Trump đọc bài diễn văn chính trị tại Trại Họp Bạn 2017

WASHINGTON, DC (NV) – Trước nhiều đòi hỏi phải có thái độ, người đứng đầu Hội Nam Hướng Đạo Sinh Mỹ, ông Michael Surbaugh, vừa gửi thư xin lỗi về việc Tổng Thống Donald Trump đọc bài diễn văn có nội dung đầy màu sắc chính trị tại Trại Họp Bạn Quốc Gia 2017.

Trại Họp Bạn Quốc Gia năm nay có sự tham dự của khoảng hơn 40,000 nam Hướng Đạo Sinh, các tình nguyện viên và khách thăm viếng, là cuộc họp mặt kéo dài 10 ngày cho các thành viên từ khắp nơi trên nước Mỹ và đại diện của một số quốc gia quy tụ về gặp nhau, để cùng tham dự các trò chơi xây dựng các đức tính căn bản của người hướng đạo sinh và có những thám hiểm thiên nhiên, theo ông Surbaugh.

Tuy nhiên “những giờ phút thật sự Hướng Đạo đó đã bị che khuất bởi các phát biểu của Tổng Thống Mỹ,” ông Surbaugh viết, theo bản tin của ABC News.

Việc mời Tổng Thống Mỹ đến thăm trại họp bạn, thường được tổ chức bốn năm một lần, là một truyền thống có từ năm 1937.

Cho đến nay, có tám vị tổng thống từng đến nói chuyện ở các trại họp bạn này.

Bản tin ABC News nói rằng, khi ông Trump khởi sự phát biểu hôm Thứ Hai, ông cho hay không muốn nói về chính trị.

Tuy nhiên, chẳng bao lâu sau đó, bài nói chuyện của ông Trump đi thẳng vào lãnh vực chính trị.

Đây là ngày trước khi có cuộc bỏ phiếu ở Thượng Viện, và ông Trump dọa là nếu Bộ Trưởng Y Tế Tom Price không vận động được đủ số phiếu thì sẽ bị cho nghỉ việc.

Sau đó, ông Trump chuyển sang đề tài về đêm bầu cử 8 Tháng Mười Một, 2016, về những người mà ông gọi là “bất lương.”

Phía Tòa Bạch Ốc, khi được hỏi về việc này cho hay  “có 40,000 đến 45,000 người hoan nghênh” bài phát biểu của ông Trump, cũng theo ABC News. (V.Giang)

Công ty Đài Loan Foxconn xây xưởng ở Wisconsin, hứa đầu tư $10 tỉ

MỚI CẬP NHẬT