Tuesday, April 16, 2024

ISIS định tấn công các nhà thờ Mỹ vào ngày lễ

WASHINGTON, DC (NV) – Thành phần khủng bố ISIS vừa kêu gọi các cảm tình viên của họ hãy tấn công các nhà thờ Mỹ trong dịp lễ cuối năm, công bố danh sách gồm tên và địa chỉ của hàng ngàn nhà thờ có thể là mục tiêu.

Bản tin của tờ USA Today cho hay trang mạng xã hội của ISIS có lời kêu gọi bằng tiếng Ả Rập là “hãy có sự chào mừng đẫm máu trong ngày đầu năm mới của người Thiên Chúa Giáo.”

Hàng loạt các lời nhắn cũng được gửi qua các trang mạng xã hội để chỉ dẫn cách thức chế tạo và cài đặt bom.

Các tin tức về nhà thờ Thiên Chúa Giáo ở Mỹ dựa trên những gì phổ biến rộng rãi trên mạng, có một danh sách gồm tất cả các nhà thờ ở Mỹ trên khắp 50 tiểu bang, theo USA Today.

Một lời nhắn khác cũng kêu gọi thành phần ủng hộ ISIS hãy tấn công các nhà thờ, khách sạn, các tiệm cà phê đông người, chợ, và các nơi công cộng, đồng thời cũng nêu tên một số nơi tại Mỹ, Canada, Pháp và Hòa Lan.

Một tổ chức, có tên SITE Intelligence Group, chuyên theo dõi các tin tức trên mạng của thành phần Hồi Giáo quá khích, cũng xác nhận có các lời nhắn tương tự của ISIS trong những ngày gần đây.

Mời độc giả xem video: Obama chấm dứt chương trình kiểm tra dân Hồi Giáo

Tại thành phố New York và Chicago, giới chức công lực nói rằng đang tăng cường sự hiện diện của cảnh sát trong ngày lễ dù rằng không có tin tức tình báo về một mối đe dọa rõ ràng nào. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT