Thursday, March 28, 2024

Ivanka Trump, ái nữ tổng thống quyền uy nhất lịch sử?

NEW YORK CITY, New York (NV) – Ivanka Trump sắp sửa trở thành ái nữ tổng thống có nhiều ảnh hưởng nhất kể từ thời của Alice Roosevelt Longworth, nhà văn kiêm nhà hoạt động xã hội nổi tiếng và cũng là con gái đầu lòng của cố Tổng Thống Theodore Roosevelt.

Nhưng theo báo New York Times, liệu cô Ivanka có sẽ làm như bà Alice mà không bị ảnh hưởng tai hại đến thương hiệu của mình?

Không lâu sau ngày bầu cử 8 Tháng Mười Một, khi bà Nancy Pelosi, lãnh tụ khối thiểu số tại Hạ Viện, gọi cho cha cô là tổng thống tân cử Donald Trump, họ nói chuyện về chính sách đối nội và hạ tầng cơ sở.

Tuy nhiên, khi bà Pelosi nêu chủ đề đặc biệt về những vấn đề liên quan đến phụ nữ thì ông Trump bỗng có cử chỉ bất thường.

Ông trao điện thoại cho một người khác hiện diện trong phòng, cô con gái 35 tuổi Ivanka của ông.

Vào cùng thời gian đó, bà Sheryl Sandberg, giám đốc điều hành của Facebook và cũng là tác giả cuốn sách bán chạy nhất “Lean In,” nói về sự tăng sức mạnh cho phụ nữ, liên lạc với cô Ivanka, hy vọng có thể bắt đầu điều mà phụ tá của đôi bên gọi là “một cuộc hội thoại.”

Bà Anne-Marie Slaughter, cựu cố vấn chính sách của bà Hilary Clinton tại Bộ Ngoại Giao và cũng là tác giả cuốn “Unfinished Business: Women Men Work Family,” từng gặp cô Ivanka cách đây một năm tại hội nghị “Most Powerful Women Summit” do tạp chí Fortune tổ chức.

Một tuần sau ngày bầu cử, bà Slaughter gửi tin nhắn đến cô Ivanka nói rằng hy vọng được gặp cô sau khi cha cô vào Tòa Bạch Ốc.

Một tháng rưỡi trước khi ông Trump làm lễ tuyên thệ nhậm chức tổng thống, cô Ivanka và chồng là Jared Kushner, 35 tuổi, trong số những cố vấn chủ chốt của tổng thống tân cử, cô Ivanka tỏ ra là ái nữ tổng thống có nhiều ảnh hưởng nhất kể từ thời bà Alice Roosevelt Longworth.

Họ cùng tham dự các buổi họp với nhiều cố vấn chính trị, người kiếm chức vụ, lãnh đạo thế giới, kể cả các nhà phát triển địa ốc.

Ngay tài tử giải Oscar nổi tiếng Leonardo DiCaprio gần đây cũng tìm gặp cô Ivanka và trao cho cô bộ tài liệu về thay đổi khí hậu của anh, nhan đề “Before the Flood.”

Nhưng chủ trương của cô Ivanka còn lớn hơn thế nữa. Cô đang tập trung vào nỗi thắc mắc, rằng chiếc ghế tổng thống của cha cô có thể ảnh hưởng thế nào đến “Ivanka Trump,” thương hiệu mà cô dày công xây dựng cả thập niên qua, liệu có lợi ích nào hay không.

Trong chương trình truyền hình “60 Minutes” phát hồi tháng rồi, cô Ivanka nói rằng khi cha cô trở thành tổng thống thì cô sẽ chỉ là một “ái nữ” của ông mà thôi, và lợi dụng cái “hào quang” đó để vận động cho giới phụ nữ lao động.

Tuy nhiên không ít nhân vật tiếng tăm tỏ ra hoài nghi về điều khẳng định của cô.

Bà Faye Wattleton, cựu chủ tịch tổ chức Planned Parenthood, nói: “Thật dễ khi nói đến chuyện tự lực khi quí vị từ lúc mới sinh ra đã được hưởng ngay sự săn sóc y tế tốt nhất thế giới. Nhưng không phải dễ một khi quí vị không kiếm đủ lương tiền trong khi còn phải lo cho con cái. Chúng tôi chưa nghe quí vị nói đến vấn đề sinh tồn trong tình huống khó khăn như vậy.” (TP)

MỚI CẬP NHẬT