Tuesday, April 23, 2024

Bộ Trưởng Mattis: Bắc Hàn bắn hỏa tiễn không dẫn đến chiến tranh

WASHINGTON, DC (NV) – Vụ Bắc Hàn bắn thử hỏa tiễn có thể bay tới Hoa Kỳ không đẩy hai quốc gia gần tới chiến tranh, ông James Mattis, bộ trưởng Quốc Phòng Hoa Kỳ, nói như vậy hôm Thứ Năm, mặc dù Tổng Thống Donald Trump, đang công du Châu Âu, cảnh cáo rằng Mỹ đang cân nhắc phản ứng với “những biện pháp khá nghiêm trọng,” theo tin nhật báo The Los Angeles Times.

“Tôi không tin chuyện này có thể đưa chúng ta gần tới bờ vực chiến tranh,” ông Mattis nói với báo giới tại Ngũ Giác Đài.

Ông nói thêm rằng Hoa Kỳ “tự chế” lâu nay giúp tránh được xung đột và rằng “các cố gắng ngoại giao đang được thực hiện.”

Phát biểu của người đứng đầu Ngũ Giác Đài là nhằm làm rõ quan điểm Hoa Kỳ không tính đến chuyện sử dụng vũ lực phản ứng với vụ Bình Nhưỡng bắn hỏa tiễn.

Trong khi đó, Ngũ Giác Đài vẫn đang xem xét các dữ kiện liên quan đến vụ phóng hỏa tiễn hôm Thứ Ba để xác định tuyên bố của Bình Nhưỡng là họ bắn thử hỏa tiễn liên lục địa (ICBM).

ICBM có thể bay cả ngàn dặm, tạo ra nghi ngại rằng Bắc Hàn có thể đạt được kỹ thuật gắn đầu đạn nguyên tử để tấn công Hoa Kỳ.

Tại cuộc họp báo ở thủ đô Warsaw của Ba Lan hôm Thứ Năm, Tổng Thống Donald Trump từ chối cho biết rõ ràng các lựa chọn mà Hoa Kỳ đang cân nhắc nhằm kềm chế nhà lãnh đạo Kim Jong Un của Bắc Hàn.

“Tôi không muốn nói về những gì chúng tôi đang dự định,” ông Trump nói. “Nhưng những gì họ (Bình Nhưỡng) đang làm là vô cùng nguy hiểm.”

Bộ Trưởng Mattis: “Tôi không tin vụ Bắc Hàn bắn hỏa tiễn có thể đưa chúng ta gần tới bờ vực chiến tranh.” (Hình: AP Photo/Matthias Schrader)

Ngũ Giác Đài sẵn sàng cung cấp cho Tòa Bạch Ốc các lựa chọn quân sự để phản ứng với Bắc Hàn, nếu cần, nhưng hiện nay, Hoa Kỳ đang chú trọng vào phản ứng ngoại giao nhiều hơn, theo ông Mattis.

“Hiện nay, chúng ta đang làm việc với các đồng minh. Chúng ta đang làm việc với Trung Quốc,” ông Mattis nói. “Nhưng rõ ràng, bất cứ hành động nào của Bắc Hàn để bắt đầu chiến tranh sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.”

Trong khi đó, Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ bác bỏ một kế hoạch “mang tính trao đổi” của Nga và Trung Quốc, mà trong đó, Bắc Hàn sẽ ngưng phát triển vũ khí nguyên tử và, đổi lại, Hoa Kỳ ngưng tập trận với Nam Hàn.

Mục tiêu của kế hoạch này là khuyến khích các bên đối thoại, theo Nga và Trung Quốc cho biết.

Bà Heather Nauert, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Mỹ, nói với giới truyền thông ở Washington, DC rằng chính quyền Mỹ thấy “không có sự tương đương” giữa các hành động “bất hợp pháp” của Bắc Hàn và các cuộc tập trận “hợp pháp” mà Hoa Kỳ thực hiện với các đồng minh.

Bà cũng cho biết, Hoa Kỳ chưa từ bỏ giải pháp kêu gọi Trung Quốc trợ giúp, cho dù mới đây Tổng Thống Trump có tweet ra rằng ông thất vọng với các cố gắng của Bắc Kinh.

“Chúng ta đang tiếp tục làm việc với Trung Quốc và đối thoại với Trung Quốc,” bà Nauert nói. “Chúng ta tiếp tục gây sức ép với Trung Quốc. Chúng ta mong mỏi và yêu cầu họ làm hơn nữa, và chúng ta sẽ tiếp tục làm như vậy.”

Bà Nauert cũng nói các giới chức chính quyền Mỹ đang kêu gọi tất cả các quốc gia trên thế giới trục xuất bất cứ công nhân Bắc Hàn nào đang làm việc ở nước họ và nhanh chóng cắt đứt bất cứ đầu tư hoặc buôn bán với Bình Nhưỡng. (Đ.D.)

TT Trump kêu gọi Putin ngưng gây bất ổn thế giới

MỚI CẬP NHẬT