Wednesday, April 24, 2024

Không đón con đi học về, lòi tội bỏ bê con cái

RALEIGH, North Carolina (AP) – Một phụ nữ ở tiểu bang North Carolina vừa bị bắt sau khi cảnh sát nói rằng bà để các con nhỏ ở nhà một mình trong nhiều giờ và không bao giờ đến đón đứa con đi học mẫu giáo ở nơi xe buýt trường học thả xuống mỗi ngày.

Các nguồn tin truyền thông địa phương cho hay trát bắt cho thấy cô Sarai F. Lechuga, 29 tuổi, sống ở thành phố Raleigh, bị bốn tội danh ngược đãi trẻ nhỏ.

Học khu quận Wake County cho hay họ đã cố gắng trong mấy giờ liền để tìm cách liên lạc với Lechuga trưa ngày Thứ Ba sau khi cô ta không đến để đưa đứa con trai 5 tuổi ra khỏi xe buýt.

Theo luật của học khu, tài xế xe buýt chở học sinh không được để trẻ đi vườn trẻ, mẫu giáo hoặc lớp 1 ở trạm ngừng nếu không có sự hiện diện của cha mẹ hay người giám hộ.

Cảnh sát sau cùng cũng tìm thấy Lechuga và thấy là ba đứa con khác của cô ta, ở tuổi 1, 3 và 8, ở nhà mà không có ai trông coi trong hơn 6 giờ đồng hồ ngày hôm đó. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT