Thursday, April 25, 2024

Không quân Mỹ cho chiến đấu cơ F-35 nằm ụ

WASHINGTON (NV) – Không quân Mỹ hôm Thứ Sáu cho hay đã ngưng bay 10 chiến đấu cơ F-35, chỉ hơn một tháng sau khi các phi cơ này được xác nhận “sẵn sàng tác chiến.”

Bản tin của đài CNN nói rằng không quân Mỹ cho biết phải có quyết định trên vì tìm thấy các miếng cách nhiệt bên trong bình chứa nhiên liệu bị bong ra và nhăn nheo. Không quân Mỹ gọi đây chỉ là một biện pháp tạm thời.

CNN nói rằng khoảng 57 phi cơ F-35A bị ảnh hưởng bởi trở ngại này, với 15 chiếc đã được chuyển giao, số còn lại vẫn còn trong xưởng và sẽ được sửa chữa tại chỗ.

Công ty chế tạo phi cơ F-35, Lockheed Martin, đến nay đã giao tổng cộng 108 chiếc F-35A. Không quân Mỹ dự trù sẽ mua 1,763 chiến đấu cơ loại này.

Trong số 15 chiếc bị ngưng bay, có 10 chiếc đã được xác nhận là sẵn sàng tác chiến, một chiếc dùng thử nghiệm, và bốn chiếc còn lại để huấn luyện, với hai trong số bốn chiếc này là của không quân hoàng gia Na Uy.

“Tuy gần hoàn tất, chiến đấu cơ F-35 vẫn còn được phát triển và các trở ngại như thế này là điều phải trông đợi,” theo không quân Mỹ.

Đại diện của không quân Mỹ và Lockheed Martin cho CNN hay rằng việc sử dụng cơ phận có lỗi lầm nêu trên chỉ thấy ở một nhà thầu phụ và nhà thầu này không cung cấp dịch vụ cho tất cả các phi cơ F-35.

Phát ngôn viên Lockheed Martin, ông Michael Rein, cho CNN hay rằng công ty sẽ nhanh chóng giải quyết vấn đề để các phi cơ có thể bay trở lại.

Chương trình chế tạo F-35 được coi là đắt tiền nhất trong lịch sử thế giới, với chi phí vào khoảng $400 tỷ.

F-35A là loại do không quân Mỹ sử dụng. Hải quân và thủy quân lục chiến Mỹ dùng các biến thể khác và không bị ảnh hưởng bởi vấn đề này. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT